Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng tình đề nghị thành lập trường đại học của Thủ đô. Trường sẽ đào tạo đa ngành, trong đó có ngành sư phạm.
|
|
|
Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ GD&ĐT với UBND TP Hà Nội ngày 12/4, nội dung được bàn đến nhiều nhất là việc xúc tiến thành lập trường đại học của Thủ đô Hà Nội và sự chậm trễ trong việc xây dựng ĐH Khoa học và Công nghệ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra kiến nghị: Chủ trương thành lập trường đại học của Thủ đô trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đã được Thành ủy thống nhất từ Đại hội XIII, nhưng do nhiều nguyên nhân nên đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Được biết, UBND TP dự kiến tên gọi trường này sẽ là Đại học Thủ đô Hà Nội, đào tạo đa ngành trong đó có sư phạm và các ngành khác.
Về kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Bộ hoàn toàn ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô vì Hà Nội sẵn có tiềm năng về nguồn đầu tư, quy hoạch đất xây dựng trường cũng như đội ngũ giảng viên trình độ cao. Tuy nhiên, Bộ trưởng định hướng Hà Nội cần cân nhắc lựa chọn trường hạt nhân đảm bảo bám sát mục tiêu nguồn nhân lực trình độ chất lượng cao.
Về vấn đề chậm trễ trong việc xây dựng ĐH Khoa học và Công nghệ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, ông Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện dự án này chưa thể tiến hành do vướng ở khâu giải phóng mặt bằng.
Cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã nghiêm túc nhắc nhở Sở GD&ĐT Hà Nội vì những tiêu cực xuất hiện trong thời gian gần đây như học sinh đánh nhau, chuyện chạy trường lớp, lạm thu...
Trước đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc có biên chế cho những người tư vấn học đường, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đồng tình. Ông cho rằng, thời gian gần đây, việc học sinh có những biểu hiện tâm lý bất thường, gây hậu quả đau lòng cho gia đình và nhà trường.
“Do vậy, chúng tôi đồng tình với đề xuất của Hà Nội và sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, trước mắt các trường có thể bố trí giáo viên làm công tác tư vấn học đường. Cụ thể, giáo viên có thể để lại số điện thoại như một đường dây nóng, khi học sinh gặp khó khăn sẽ gọi điện để được giúp đỡ”.
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà