BS Vũ Đình Phú, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho hay bệnh nhân có biểu hiện giống liên cầu lợn, có tiền sử dịch tễ liên quan tới thịt heo, lòng heo, tiết canh đang tăng.
|
|
|
Bệnh nhân L.N.S., 62 tuổi, bị nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn. Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư - Ảnh: Nguyễn Khánh
Theo đó, từ tháng 6 tới nay đã có tổng số 56 bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm liên cầu lợn nhập viện, trong đó những trường hợp bệnh nặng, có sốc nhiễm khuẩn huyết, ban ngoài da hoại tử... gia tăng mạnh nhất.
Theo bác sĩ Phú, bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm liên cầu lợn chủ yếu đến từ các tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình..., gần nhất là ngày 5/9 vừa qua, bệnh nhân N.Đ.T., 51 tuổi ở Tây Hồ Hà Nội đã phải xin ra viện do bệnh quá nặng. Ông T. vào viện với các biểu hiện sốc nhiễm khuẩn huyết, hoại tử ngoài da, hôn mê (bệnh viêm màng não do não mô cầu cũng có biểu hiện tương tự nhưng bệnh nhân đã được xét nghiệm xác định không nhiễm bệnh não mô cầu). Trước đó một tuần, bệnh nhân đã uống rượu với lòng heo. Đây là bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội tử vong do liên cầu lợn.
BS Đặng Hồng Hải, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho hay so với các tháng đầu năm, bệnh nhân nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn có gia tăng, đặc biệt là các trường hợp bệnh nặng, có sốc nhiễm khuẩn huyết. Có năm chỉ có tám bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn có biểu hiện này, nhưng riêng tháng 8 vừa qua đã có tới bốn bệnh nhân liên cầu lợn có sốc nhiễm khuẩn huyết, cả bốn đều có tiền sử ăn tiết canh heo.
Vi khuẩn nhiễm sang người qua nhiều con đường, như bàn tay sây sát tiếp xúc với thịt heo sống nhiễm khuẩn, ăn tiết canh, chế phẩm nhiễm khuẩn... Để đề phòng chứng bệnh nguy hiểm này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các món thịt heo chế biến chưa chín, không ăn tiết canh, không tiếp xúc với thịt heo sống khi bàn tay có vết sây sát. Ngoài các biểu hiện nặng như sốc nhiễm khuẩn huyết, hôn mê, các ban hoại tử ngoài da ở bệnh nhân liên cầu lợn có thể dẫn đến hoại tử bàn tay, bàn chân hoặc gây điếc cho bệnh nhân.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai