Đoạn clip được cho là CSCĐ Thái Nguyên bắt nhóm thanh niên vi phạm giao thông quỳ trên đường đang gây xôn xao trên mạng.
|
Đoạn clip được cho là CSCĐ đánh, bắt người vi phạm giao thông quỳ xuống đường. (Ảnh cắt từ clip) |
Sáng hôm nay (8/4), loạt clip có tiêu đề “Cơ động Thái Nguyên đánh người vi phạm giao thông và bắt quỳ xuống đường?” đang được cư dân trên nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội truyền tay nhau một cách chóng mặt.
Clip được một thành viên đăng tải lên Youtube với chú thích: "Sáng ngày 07/4/2013, 2 đồng chí CSCĐ tỉnh Thái Nguyên xử lý 1 thanh niên đi xe gắn máy BKS: 20-H1 066.05 vi phạm lỗi kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm. Theo ghi nhận của người dân, 2 đồng chí trên video đã đánh, tát, túm cổ áo người vi phạm, và bắt quỳ xuống xin lỗi. Sau khi phát hiện bị ghi hình, 1 đồng chí CSCĐ đã ra xin lại đoạn clip do người dân nghi lại nhưng không được sự đồng ý. Bị người dân phản ứng quyết liệt, 1 đồng chí đã nhắn tin cho tổ tuần tra khác đến trợ giúp..."
Trong đoạn clip đầu tiên, hai thanh niên, một áo xanh một áo đen, không đội mũ bảo hiểm quỳ dưới chân hai chiến sĩ mặc đồng phục cảnh sát cơ động. Một nam thanh niên mặc áo xanh khác ngồi bệt xuống đường ngay cạnh đó.
Đoạn clip thứ hai được một người đàn ông ghi hình lại liên tục buông những lời lẽ thô tục, chửi bới hai CSCĐ có hành vi không đúng mực, mặc cho một chiến sĩ cố gắng giải thích rằng "nhóm thanh niên này vi phạm giao thông nghiêm trọng và không ai bắt quỳ cả".
Vụ việc gây “ồn ào” này đã thu hút rất đông người dân tới xem và lao vào can ngăn vì cho rằng hành động bắt người vi phạm giao thông quỳ xuống đường là không thể chấp nhận được.
Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ những thắc mắc của mình cũng như đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc chưa rõ thực hư này. Thành viên Hải Long bình luận trên Facebook: "Clip đầu tiên đúng là CSCĐ đánh rồi, còn clip sau thì chắc do nam thanh niên vi phạm thấy đông người vây quanh nên ăn vạ".
Xem xong đoạn clip thứ 2, thành viên Tiến Đạt nhận xét: "Chẳng biết ai đúng ai sai như thế nào, nhưng có 2 cái sai của mỗi bên mình nhận thấy: 1. CSCĐ khi đang làm nhiệm vụ lại ngang nhiên cầm điện thoại nhắn tin. Mặt rất khinh khỉnh tỏ thái độ? 2. Người dân (quay clip + vài người xung quanh) không tỏ thái độ hợp tác mà còn chửi bới, tục tĩu. Vậy giải quyết được gì?".
Thành viên Trần Khắc Ngọ thì góp ý: "Theo đoạn clip này có lẽ CSCĐ đã thiếu nguyên tắc khi bắt người và phương tiện vi phạm luật. Nếu công dân vi phạm không tuân thủ việc xử lý thì đem phương tiện về cơ quan để xử lý, không cần thiết phải giữ người hay tuỳ tiện xử lý tại chỗ. Họ chỉ cần đưa xe về đồn và thông báo cho chủ phương tiện là được. Như vậy sẽ tránh được việc 2 công dân kia quỳ trước mặt mình gây bức xúc cho dư luận xã hội..."
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh