Trò nhỏ phải bịt mũi, em nào cũng thưa cô thối quá, chẳng em nào chịu tập trung học. Lớp học tan giữa chừng.
|
Chuồng bò gây hôi thối cho trường học. (Ảnh ming họa) |
Khu nuôi bò nằm kề trường học nhưng lại không được vệ sinh sạch sẽ. Phân bò được ủ sau trường, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Giáo viên trong trường và người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền cấp ấp, xã nhưng tình trạng này vẫn tồn tại hơn tám năm nay.
Theo nhiều phụ huynh tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP HCM), khu nuôi bò của hộ ông Hai Phúc đã làm cho người dân ở cạnh khổ sở. Điều đặc biệt là nó lại nằm cạnh Trường Tiểu học xã Xuân Thới Thượng (phân hiệu ấp 3) khiến các em học sinh không thể chú tâm học hành.
Một số giáo viên trường cho biết mùi hôi thối bốc lên nặng nhất là vào mùa nắng nóng. Nhiều bữa cô và trò đang học mà không thể nào chịu nổi. Trò nhỏ phải bịt mũi, em nào cũng thưa cô thối quá, chẳng em nào chịu tập trung học. Lớp học tan giữa chừng.
Bà Sáu - nhân viên bảo vệ có thâm niên hơn chục năm ở trường - than thở: “Thối không thể chịu được. Chuồng trại chăn nuôi thì ngay phía sau mà tôi ăn ngủ luôn tại trường nên phải ngửi triền miên như thế. Gần trường còn có đống phân bò ủ nữa. Nhất là những hôm bắt đầu ủ, mùi thối đến độ tôi không dám ăn cơm. Còn lũ trẻ thì cứ nhăn mặt hắt hơi hết cả lượt. Có nuôi cũng phải chuồng trại cho sạch sẽ, khu chăn nuôi cho kín đáo chứ…”.
Chị Hồng (nhà kế sát khu vực nuôi bò) có con gái bảy tuổi thường xuyên bị viêm mũi và ốm yếu. Chị chia sẻ mùi hôi thối quá làm cho người lớn còn thấy mệt mỏi, nhức đầu nói gì đến trẻ con. Có bữa đi làm về mệt, ngửi mùi phân bò là muốn ói, chẳng thiết tha ăn uống. Hàng xóm xung quanh đã nhiều lần nói với gia đình người nuôi bò rồi nhưng không được. Phía nhà trường cũng đã trực tiếp gặp chính quyền ấp để phản ánh khu nuôi bò làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh nhưng “phản ánh xong rồi thôi”.
Ông Nguyễn Đức Thắng, trưởng ấp 3, thừa nhận có nhận được phản ánh của người dân nhưng muốn giải quyết lại thuộc về chính quyền xã.
“Thông thường, mỗi tháng, xã đều có một buổi họp giao ban các ấp để báo cáo tình hình ở các ấp nhưng tôi không thấy anh trưởng ấp 3 báo cáo gì về việc này. Có thể là do anh trưởng ấp quên. Chúng tôi sẽ làm việc lại với ấp, nhắc nhở để phản ánh kịp thời. Mặt khác, do tôi vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ nên chưa nắm rõ. Tới đây, xã sẽ cử đoàn kiểm tra môi trường xuống xem xét, yêu cầu hộ chăn nuôi phải làm lại chuồng trại và vệ sinh sạch sẽ để hạn chế mùi hôi. Nếu vẫn tiếp tục gây mùi, xã sẽ giao lại cho Hội nông dân tiếp xúc và vận động dần dần để hộ chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề phù hợp với khu đông dân cư” - ông Ngô Hồng Quang, Phó Chủ tịch xã Xuân Thới Thượng, cho biết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải