Dù Bayern là đội được đánh giá cao hơn trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 20/5 tới, tuy nhiên tiếng vọng của lịch sử lại mang tên Chelsea.
|
|
|
Người Bayern hẳn còn nhớ như in cái giảm giác bị Chelsea loại ở tứ kết Champions League mùa giải 2004/2005. Ở thời điểm đó, Bayern cũng được đánh giá cao hơn Chelsea nhưng lại bị đội bóng Anh loại với tỉ số 6-5 sau hai lượt trận. Ở trận lượt đi tại London. Bayern đã để thua đội chủ nhà với tỉ số 4-2 và trong trận lượt về dù có được thắng lợi 3-2 trên sân nhà nhưng Hùm xám vẫn không thể lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thua cuộc với tỉ số 5-6.

Chelsea và Bayern trong lần đối đầu ở mùa giải 2004/2005
Đáng ngạc nhiên ở chỗ đó chính là lần đụng độ đầu tiên và cũng là duy nhất của hai đội đến thời điểm hiện tại dù nhiều năm nay cả hai đều là “khách quen” ở Champions League. Tuy vậy, nếu xét rộng ra, Chelsea đã có cả thảy 13 lần đụng độ với các đội bóng tới từ Đức và có tới 7 chiến thắng cùng 4 trận hòa và chỉ để thua 2 trận. Đáng chú ý là trong 7 chiến thắng của Chelsea có một trận chung kết, đó là mùa giải 1997/1998 khi Chelsea đáng bại Stuttgart trong trận chung kết cúp UEFA (tiền thân của Europa League).
Nếu như Chelsea thường có những kỷ niệm đẹp với các đội bóng Đức thì ngược lại Bayen lại chẳng thích thú gì khi nhắc tới những đại diện tới từ Premier League. Đội chủ sân Arena đã thua trong cả hai trận chung kết khi đối thủ tới từ xứ sở sương mù. Nếu như năm mùa giải 1982, Bayern để thua Aston Villa 0-1 với bàn thắng duy nhất của Withe thì trận chung kết mùa giải 1998/1999 còn đau đớn hơn khi Bayern để thua M.U trong những phút bù giờ cuối cùng với hai bàn thắng của Sheringham, Solskjaer, trước đó Basler đã giúp Hùm xám vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6.
Như vậy, một điều dễ dàng nhận ra là Chelsea đang được lịch sử ủng hộ. Đây sẽ là điểm tựa để thầy trò Di Matteo vững tâm hơn trong cuộc chiến mà địa lợi và một phần nào đó là cả nhân hòa đang thuộc về người Bayern.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh