Ngày 17/7, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức bán hồ sơ nhập học cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10.
![]() |
Chen nhau mua hồ sơ |
Tuy nhiên do hồ sơ không được chuẩn bị đầy đủ nên xảy ra tình trạng hàng trăm phụ huynh chen chúc nhau để mua hồ sơ.
Theo ghi nhận, tới hơn 10 giờ sáng, hàng trăm người vẫn còn chen chúc đợi mua hồ sơ. Một nhân viên bán hồ sơ của trường cho biết, do trường Nguyễn Thị Minh Khai là điểm tuyển sinh đại học cao đẳng nên tới tối ngày 16/7, trường mới có thể tiến hành in hồ sơ nhập học cho thí sinh với khoảng 200 bộ hồ sơ (bằng gần 1/3 số thí sinh trúng tuyển). Sáng nay, trường vừa bán vừa phải in thêm.
Các phụ huynh thấy lượng hồ sơ ít nên chen nhau mua. Đợi từ 9h sáng, đến hơn 10h30 chị H mới mua được hồ sơ nhập học cho con. Chị bức xúc: “Sao trường không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ rồi bán. Thấy ít ai cũng sợ thiếu nên chen nhau mua. Nếu trường giải thích rõ ngay từ đầu sẽ có đủ hồ sơ đâu xảy ra lộn xộn như thế”.
Một phụ huynh khác cho biết: “Mua sớm về viết cho kịp ngày nộp. Đề phòng có sai sót gì còn sửa được ngay. Sợ hết nên mới phải chen mua cho được”.
Sau nhiều đợt in thêm hồ sơ, đến trưa cùng ngày hầu hết các phụ huynh đã mua được hồ sơ nhập học cho con mình.


-
Hơn 30 trường tư thục ở Hà Nội tuyển sinh không dùng kết quả thi lớp 10 công lập
-
4 trường phổ thông có học phí cao nhất TP.HCM, lên tới gần 1 tỷ đồng/năm
-
7 ngày nữa, giáo viên đón tin vui được hưởng hàng loạt chính sách đặc biệt này
-
Con trai chọn ngành này không lo 'ế việc', lương khủng lên tới 2,4 tỷ đồng/năm




-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập