Các huyền thoại trong giới túc cầu giáo bắt đầu lên tiếng chỉ trích lối chơi phòng ngự tiêu cực mà HLV Di Matteo đang áp dụng cho Chelsea ở Stamford Bridge.
|
|
|
Mới đây, trên tờ Daily Mail (Anh), cựu thủ thành của M.U – Edwin van der Sar đã lên tiếng phê phán lối đá phòng ngự tiêu cực mà Chelsea đã áp dụng trước Barca trong trận bán kết Champions League (CL) qua đó giúp đội chủ sân Stamford Bridge có chiến thắng 1-0 quý giá. Nhưng không chỉ cựu thủ thành người Hà Lan, mà huyền thoại Ronald Koeman của Barca cũng đăng đàn bày tỏ “sự quan ngại” về cách tiếp cận trận đấu của Chelsea.

Lối chơi tiêu cực của Chelsea bị chỉ trích nặng nề. (Ảnh Getty)
Cũng theo nguồn tin từ Daily Mail, huyền thoại từng giúp Barca đăng quang CL 1992 tại Wembley và hiện đang là HLV của CLB Feyenoord cho biết: “Là một HLV, tôi sẽ chẳng bao giờ để đội bóng của mình đá kiểu như Chelsea trước Barcelona. Tôi đã chứng kiến Chelsea phòng ngự suốt cả 90 phút của trận đấu lượt đi và tôi thật sự kinh ngạc khi thấy họ chẳng cố gắng làm điều gì đó khá hơn ngoài lối chơi tiêu cực ấy. Tôi chẳng có chút gì nể phục cách tiếp cận trận đấu như thế của Chelsea.”
Chưa dừng lại ở đó, Koeman nói tiếp: “Các cầu thủ Chelsea nên dám đối mặt với Barca. Lẽ ra trận đấu đã kết thúc không có hậu với Chelsea. Barcelona có thể đã thắng dễ dàng trước Chelsea tại London.” (Koeman ẩn ý về yếu tố may mắn mà Chelsea đã có được)
Cuối cùng Koeman hy vọng trận đấu tại Camp Nou sẽ diễn ra đẹp, phóng khoáng hơn và Chelsea có thể “bớt” dùng đến lối đá tiêu cực của mình: “Hãy hy vọng bóng đá sẽ chiến thắng trong trận đấu giữa tuần này và đội bóng với cách tiếp cận cùng tư duy bóng đá hay nhất sẽ là đội giành quyền vào CK. Trận đấu lượt về sẽ là cơ hội để một đội bóng như Chelsea có thể làm điều gì đó tốt hơn so với lượt đi, còn nếu không thì quả thật tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu với cái tên Chelsea. Là một tập thể, không thể nào bạn cứ mãi chịu lép vế trước Barca và đợi chờ cơ hội mãi đến với mình.”
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai