Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Vinh Hiển trả lời báo chí về những hình ảnh nghi vấn tiêu cực tại một trường THPT trong buổi họp báo chiều 4/6.
|
Hình ảnh được cho là tiêu cực tại Hội đồng thi trường THPT Nam Lương Sơn Hòa Bình được cắt từ clip do thầy Đỗ Việt Khoa ghi lại. |
Ông Hiển cho biết, bộ GD- ĐT đã nhận được thông tin phản ánh sự việc này cũng đã có trong tay clip được cho là quay lại trường THPT Nam Lương Sơn (Hòa Bình), sau khi xem qua thì cho thấy clip chưa thể hiện được vấn đề tiêu cực.
Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra bộ GD-ĐT giải thích thêm: “10h đêm 2/6, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của nhà giáo Đỗ Việt Khoa nói về hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn xuất hiện tiêu cực. Ngay lập tức chúng tôi đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hòa Bình điều tra, có báo cáo kịp thời và điều chỉnh ngay hôm sau. Tuy nhiên theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hòa Bình thì chưa có dấu hiệu của tiêu cực”.
Ông Bằng cho rằng, Bộ GD-ĐT đã xử lý nhanh trên tinh thần phân cấp, nếu sự việc có đầy đủ bằng chứng thuyết phục thì Bộ sẽ nghiêm túc xử lý theo quy chế thi. Ông Bằng cũng đặt câu hỏi: Nếu clip đầy đủ dẫn chứng thì thầy Khoa chắc chắn đã đưa clip lên chứ không phải chỉ là những hình ảnh cắt.
Giải thích về vấn đề trường THPT Nam Lương Sơn đã thu 300.000 đồng để hỗ trợ thi tốt nghiệp, ông Bằng khẳng định là trường đã làm trái với quy định của Bộ GD-ĐT.
“Bộ đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hòa Bình xử lý nghiêm khắc, trao trả toàn bộ tiền cho phụ huynh và học sinh, báo cáo với Bộ trước ngày 12/6”, ông Bằng nói.
Trao đổi với PV , khi được hỏi về việc trường có thu 300.000 đồng tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp của học sinh hay không thì ông ông Nguyễn Bỉnh Khiêm – hiệu trưởng trường THPT Nam Lương Sơn xác nhận là có.
Tuy nhiên, ông Khiêm giải thích, số tiền này là do Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra quyên góp đễ hỗ trợ học sinh và giáo viên ăn, nghỉ trong những ngày thi tốt nghiệp.
“Học sinh trường tôi chủ yếu là ở miền núi, điều kiện đi lại khó khăn nên đễ giúp các em thuận lợi trong những ngày thi, đỡ vất vả hội phụ huynh đã có ý kiến này.
Số tiền này ngoài việc nấu nướng ăn uống cho học sinh, một phần được sử dụng vào việc mua phôi bằng, giấy chứng nhận cho các em. Việc thu tiền đã được sự đồng ý của toàn bộ phụ huynh, giáo viên và ban giám hiệu thông qua việc ký tên. Đây không phải là thu tiền “chống trượt” như một số người nói” – ông Khiêm cho biết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026