Đến 29/7, cả nước đã có 1 thí sinh trở thành thủ khoa của 2 trường đại học lớn là Lê Xuân Hoàng ( THPT Lương Đắc Bằng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
|
Lê Xuân Hoàng đã trở thành thủ khoa kép đầu tiên của mùa thi đại học năm nay |
Trước đó, chàng trai Lê Xuân Hoàng đã là thủ khoa đầu tiên của cả nước khi em dự thi vào Trường ĐH Thủy Lợi (khối A) với 27,5 điểm.
Tối 28/7, ĐH Y Hà Nội đã công bố kết quả thi với 8 thủ khoa cùng đạt mức 29,5 điểm (không làm tròn). Nếu tính làm tròn thì toàn trường có đến 16 thí sinh đạt mức này.
Trong tổng số 16 thí sinh đạt tổng điểm 29,5 có 8 em đạt 29,5 điểm không làm tròn gồm: Phạm Hùng Cường, SBD 1500; Lê Xuân Hoàng, SBD 4499; Lê Văn Luân, SBD 7060; Nguyễn Hải Linh, SBD 6447; Nguyễn Hữu Tiến, SBD 11673; Nguyễn Thanh Thông, SBD 15180; Nguyễn Thị Mai Anh, SBD 508 và Trần Xuân Bách, SBD 14353.
Với việc trở thành 1 trong 8 thí sinh có điểm thi cao nhất vào ĐH Y Hà Nội, Lê Xuân Hoàng đã trở thành thí sinh đầu tiên của cả nước đạt thủ khoa kép vào Trường ĐH Thủy Lợi (khối A) và ĐH Y Hà Nội (khối B) năm 2013.
Chia sẻ bí quyết học tập, Hoàng cho biết cần phải chăm chỉ và tìm đọc thêm sách tham khảo. Chàng trai này cũng thường xuyên gạch chân, ghi chú những kiến thức quan trọng, cần nhớ ngay trong sách để khi ôn tập dễ dàng hơn.
Mỗi ngày, Hoàng dành khoảng 8 tiếng đồng hồ cho việc học. Cậu bạn chia sẻ rằng việc học vào sáng sớm sẽ giúp đầu óc linh hoạt và nhớ lâu hơn.
Trước đó, Hoàng cũng cho rằng mình làm tốt các môn thi khối B hơn khối A. Chàng trai thủ khoa này cũng dự đoán sẽ được khoảng 28 điểm dự thi khối B. Tuy nhiên, với tổng điểm 29,5 chàng trai này tiếp tục khẳng định kết quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng.
Lê Xuân Hoàng cũng khẳng định sẽ theo đuổi đam mê trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người.
Thí sinh theo dõi điểm thi các môn trong Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 tại diemthi.xahoi.com.vn vàXahoi.com.vn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách