Ngay sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính - Marketing đã đồng thời công bố điểm chuẩn dự kiến.
|
Thí sinh dự thi Đại học năm 2013. |
Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau: quản trị kinh doanh 18,5 (khối A) và 18 (khối A1 và D1); quản trị khách sạn 20,5 (khối A), 19 (khối A1) và 18,5 (khối D1); bất động sản 17 (khối A, A1 và D1); kinh doanh quốc tế 20 (khối A) và 19 (khối A1, D1); marketing 19 (khối A, A1) và 18 (khối D1); tài chính ngân hàng, kế toán, hệ thống thông tin quản lý, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17 (khối A, A1 và D1); ngôn ngữ Anh 17 (khối D1). Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Trường ĐH Quảng Nam đã công bố điểm thi, thủ khoa của trường (chưa tính điểm ưu tiên) là 2 thí sinh dự thi khối C cùng đạt 23 điểm là: Trần Minh Huy, ngành sư phạm ngữ văn và Lê Thị Mỹ Hạnh, ngành giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, theo thống kê của Trường ĐH Quảng Nam, nếu cộng cả điểm ưu tiên 3,5 thì thủ khoa của trường là Pơ Loong Hiện (người Cơ Tu) thi khối C với 26 điểm.
Trường ĐH Dược Hà Nội đã công bố kết quả thi. Mặt bằng điểm thi cao hơn năm trước rất nhiều nên điểm chuẩn của trường chắc chắn sẽ tăng. Theo dữ liệu của trường, trong số hơn 2.500 thí sinh dự thi, có tới 1.164 em có tổng điểm 3 môn (chưa tính điểm ưu tiên) từ 18,0 trở lên. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 24,0 trở lên là 786; từ 25,0 trở lên là 607, từ 26 trở lên là 358… Đặc biệt, Trường ĐH Dược cũng là trường đầu tiên có thủ khoa đạt tới 29,5 điểm. Đó là Nguyễn Thanh Tùng, số báo danh 3387, đạt 29,25 điểm (được làm tròn thành 29,5). Tùng là học sinh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.
Chiều 20.7, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi khối A, A1 và B. Năm nay, thủ khoa khối B của trường đạt 29,0 điểm; khối A 28,0 điểm và khối A1 25,0 điểm. Năm nay, tổng số thí sinh dự thi các khối A, A1 và B của ĐH Quốc gia Hà Nội là 13.542. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 18,0 trở lên là 6.777. Theo đánh giá của lãnh đạo nhà trường thì mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn nhiều so với năm trước, do đó chắc chắn điểm chuẩn của các trường sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách