Ngày 11/3, tòa án New York kết án Harvey Weinstein 23 năm tù với tội danh hiếp dâm và tấn công tình dục.
|
|
|
Tờ CNN đưa tin, ngày 11/3, "ông trùm Hollywood" - Harvey Weinstein lãnh án 23 năm tù với tội danh tấn công tình dục và hiếp dâm. Cụ thể, thẩm phán tại tòa án New York kết án Weinstein 20 năm tù cho hành vi lạm dụng tình dục, 3 năm vì tội hiếp dâm. Sau đó, ông trùm Hollywood sẽ nhận thêm 5 năm quản thúc.
Nhà sản xuất phim 67 tuổi xuất hiện tại phiên tòa trong trạng thái ngồi xe lăn, sức khỏe yếu. Harvey Weinstein nói lời xin lỗi: "Tôi thực sự cảm thấy hối hận về việc đã gây ra. Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ tận trái tim. Thời gian tới, tôi sẽ dành thời gian để trở thành người tốt hơn".

Harvey Weinstein tại tòa án hồi tháng 2/2020.
Tại phiên tòa, Harvey Weinstein cũng thể hiện nỗi buồn, sự hối cải. Weinstein cho biết kể từ khi bê bối tấn công tình dục xuất hiện trên tờ New York Times hồi tháng 10/2017, Weinstein vẫn chưa được gặp lại các con của mình. "Tôi vẫn chưa được nhìn thấy các con. Không biết giờ chúng ra sao. Cuộc sống của tôi như đang ở địa ngục", Harvey Weinstein nói.
Harvey Weinstein là nhà sáng lập hãng phim Weinstein Company. Ông này từng được mệnh danh là "trùm Hollywood" khi sản xuất loạt phim nổi tiếng như The King's Speech, Django, Silver Linings Playbook... Theo tờ The Guardian, các phim được sản xuất bởi công ty của Harvey Weinstein có tổng cộng hơn 300 đề cử Oscar.
Cuối năm 2017, hơn 80 phụ nữ tố cáo Harvey Weinstein tấn công tình dục và hiếp dâm họ. Vì bê bối này, nhà sản xuất phim bị vợ bỏ, công ty phá sản.
Hôm 24/2, ông này bị toà án New York kết tội hiếp dâm và quấy rối tình dục. Tuy nhiên, Harvey Weinstein đã được tha bổng ba tội danh, bao gồm hai tội nghiêm trọng về tấn công tình dục săn mồi (có thể bị kết án chung thân) và một tội hiếp dâm khác ở cấp độ một.
Bản án kết tội cưỡng hiếp đối với Harvey Weinstein được nhiều trang báo uy tín thế giới ca ngợi là một chiến thắng lịch sử của #MeToo - một phong trào chống quấy rối tình dục của phụ nữ.
Nguồn: https://news.zing.vn/trum-hollywood-linh-an-tu-23-nam-vi-toi-hiep-dam-va-tan-cong-tinh-duc-post10583..
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em