Trong lúc xô xát, bà Thủy đã cầm chiếc dùi đục gỗ vung lên đập vào gò má phải của bà Nga...
|
Bị cáo Nga tại tòa |
Tội ác:
Quyết đoạt mạng người giúp việc vì nghi bị trộm
Ngày 14/11/2011, bà Trần Thị Nga, giáo viên về hưu (SN 1952, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) đến chơi nhà con gái (chị Thanh Hương) ở khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Sáng ngày 15/11, vợ chồng chị Hương đi làm, bà Nga đưa cháu ngoại ra trường mẫu giáo gần nhà. Khi quay về bà Nga không thấy bà Lê Thị Thủy (SN 1965, ở Thanh Hóa, là người giúp việc cho gia đình chị Hương). Sau đó, Bà Nga nghe thấy tiếng bà Thủy đang ở phòng ngủ của con gái. Bà Nga ngồi xem tivi được khoảng 20 phút nhưng không thấy người giúp việc đi ra nên đã vào xem.
Khi vừa mở cửa phòng, bà Nga thấy người giúp việc lúi húi ở gần tủ đựng két sắt. Bà Nga và giúp việc đã xảy ra cãi cọ. Trong lúc xô xát, bà Thủy đã cầm chiếc dùi đục gỗ vung lên đập vào gò má phải của bà Nga. Hai bên giằng co một hồi thì bà Nga túm được dùi đục và đâm lại một nhát chí mạng vào gáy người giúp việc. Chưa dừng lại ở đó, bà Nga còn dùng chiếc bàn là đánh vào đầu, tay siết cổ bà Thủy đến chết.
Sau khi gây án, bà Nga đã dọn dẹp hiện trường, tẩu tán hung khí. Chiều cùng ngày, bà Nga bỏ sang nhà con gái thứ 2 chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vụ án chỉ bị phát hiện khi chị Hương đi làm về và hốt hoảng phát hiện người giúp việc nằm chết trong phòng. Chị Hương nhanh chóng trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA đã xác định được thủ phạm chính là bà Nga. Ngay lập tức, bà Nga đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.
Sám hối:
Những dòng nước mắt muộn màng
Ngày 7/8/2012, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thị Nga (SN 1952, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về tội giết người. Bị cáo Nga xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Bị cáo với mắt tóc bạc trắng nhìn già hơn rất nhiều so với lúc bị bắt. Nhìn thấy con cháu dưới hàng ghế phía sau, người đàn bà mang tội danh giết người bỗng ôm mặt khóc nức nở…
Trong suốt quá trình xét xử, bà Nga cũng luôn ôm mặt khóc. Phải chăng, người phụ nữ ngoài 60 này đã nhận ra hành vi phạm tội tàn nhẫn của. Bị cáo Nga khai nhận hành vi giết người giúp việc song cho rằng vì mình bắt gặp người giúp việc có hành vi cạy phá két sắt của gia đình con gái mình, sau đó còn bị giúp việc đánh nên đã không kiềm chế và gây ra án mạng.
Xét hành vi của bà Nga là kiên quyết giết người, cố tình che giấu tội ác nhưng do bà Nga có thân nhân tốt, tuổi đã cao và từng có cống hiến cho ngành giáo dục nên tòa đã tuyên bị cáo Nga án chung thân thay vì tử hình. Nghe mức án, bị cáo Nga dường như không thể đứng vững, bị cáo gục xuống, khóc không ra tiếng. Tuy nhiên những giọt nước mắt của bị cáo đã quá muộn màng...
| Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải của chính những kẻ sát nhân này. Kính mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ 4 hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn |
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại