Chi phí sống đắt đỏ, kỹ năng sống không có, quan điểm sống tiêu cực là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều thanh thiếu niên Hồng Kông tự sát.
|
|
|
Chi phí sống đắt đỏ, kỹ năng sống không có, quan điểm sống tiêu cực là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều thanh thiếu niên Hồng Kông tự sát.
Năm 2003, thời điểm nên kinh tế Hồng Kông xuống dốc nghiêm trọng, đã có số lượng kỷ lục các thanh niên tự sát vì quá bi quan. Hơn 10 năm sau, tình trạng này lại một lần nữa tái diễn khi số thanh niên trong độ tuổi 15 – 24 tự sát tăng trở lại.
Năm 2014, có khoảng 900 người Hồng Kông tự tử. Như vậy, cứ 100.000 người thì có 12,3 người lựa chọn kết thúc cuộc sống thay vì đương đầu, tỷ lệ này đã giảm 5% so với năm trước. Tỷ lệ tự tử ở theo độ tuổi là 8,6/100.000 người, vẫn thấp hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước phương Tây.
Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng trên, tỷ lệ tử vong trong độ tuổi 15 – 24 tuổi tăng 2% lên mức 7,65 vào năm ngoái. Đây là nhóm tuổi duy nhất ghi nhận sự gia tăng trường hợp tự tử tại Hồng Kông. Năm 2013, con số này chỉ là 7,5.

Thanh thiếu niên Hồng Kông đang mất dần niềm tin vào cuộc sống.
Eddie Wong-Lok, một nhân viên tư vấn xã hội, kể rằng một người thanh niên 14 tuổi từng nhờ anh giúp đỡ vì chàng trai cảm thấy bất lực, không có tương lai tại Hồng Kông cho dù chăm chỉ học Đại học.
“Cậu ấy nói với tôi rằng, lo lắng lớn nhất là cậu sẽ không bao giờ mua được nhà. Cậu ấy muốn có một kế hoạch lập nghiệp ngay từ độ tuổi của mình. Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng phải học Đại học danh tiếng, top 3 toàn quốc mới thành công còn không thì chẳng làm được gì. Họ coi việc đi học Đại học như là một gánh nặng chứ không phải cách làm quen với cuộc sống.”
“Chàng trai ấy thấy không thể làm gì trong cuộc sống này", ông Eddie kết lại.

Tỷ lệ tự tử của người trẻ Hồng Kông (đường thứ 2 từ dưới lên)
biến động không ngừng.
Theo các số liệu từ Chính phủ, sinh viên tốt nghiệp đại học tại các thành phố lớn cũng chỉ kiếm được khoảng 1.800 HKD mỗi tháng. Số tiền này cao hơn 20% so với mức thu nhập của sinh viên… 20 năm trước và dĩ nhiên là không đủ so với thời kỳ lạm phát kinh hoàng như hiện nay.
Bên cạnh đó, khi xảy ra vụ biểu tình của sinh viên Hồng Kông năm 2014, phe đối lập sử dụng thuật ngữ “thanh niên vô dụng” để chỉ những sinh viên đòi dân chủ. Tuy nhiên, nhiều thanh niên Hồng Kông lại cho rằng việc chưa có định hướng là một điều “vô dụng”, không đáng sống.
Không có tiền tức là không có nhà ở. Không có kinh nghiệm sống, không có kỹ năng sống. Những điều này đang khiến một bộ phận giới trẻ Hồng Kông ngày càng mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào xã hội và hệ quả là những cái kết đau lòng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai