Đó là thông tin mới nhất do Lê Mai Hạnh - Trưởng phòng Truyền thông và nâng cao nhận thức Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV cung cấp.
|
Hình ảnh khoe chiến tích giết gấu gây bức xúc cộng đồng mạng của chàng thành niên. |
Sau 2 ngày nỗ lực tìm hiểu về thanh niên giết gấu, khoe chiến tích trên mạng xã hội, sáng 15/12, bà Mai Hạnh cho biết, bức ảnh chụp cùng chú gấu đã bị giết của thanh niên này đã xác định là được chụp tại Malaysia.
Tuy nhiên, Trung tâm vẫn chưa thể xác định được, có hay không việc giết gấu của thanh niên này hay chỉ là hành động khoe khoang chiến tích.
Quá trình tìm kiếm thông tin của người thanh niên này không dễ dàng bởi người này hiện đang sinh sống tại nước ngoài. Nhưng ENV đang nỗ lực tìm kiếm nhanh nhất có thể.
Ngay sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV, đã nhanh chóng tiếp cận với một trong số bạn bè của thanh niên này qua mạng xã hội. Tuy nhiên, ENV chưa thể điều tra được danh tính của người này, ngoài thông tin quê quán Bắc Giang và đang xuất khẩu lao động tại Malaysia.
Trước đó, ngày 13/12, cộng đồng mạng rất bức xúc trước hình ảnh của một nam thanh niên, ghi lại hình ảnh gấu đã bị giết, rất phản cảm. Không những thế, thanh niên này còn tỏ ra hào hứng bên xác gấu và ngang nhiên rao bán các bộ phận của gấu.
Theo bà Lê Mai Hạnh - Trưởng phòng Truyền thông và nâng cao nhận thức Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV, hành động này có thể bị xử lý 7 năm tù hoặc bị phạt với số tiền cao nhất lên tới 500 triệu đồng.
Bà Hạnh khẳng định, dù hành động giết gấu không diễn ra ở Việt Nam nhưng việc phát tán hình ảnh man rợ này cũng đã vi phạm công ước quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã và đều bị xử lý.
Từ năm 2005, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu. Cục Kiểm lâm đã lập hồ sơ quản lý và gắn chip toàn bộ cá thể gấu nuôi nhốt trong các trang trại, hộ gia đình nhằm đảm bảo không có cá thể gấu mới nào bị buôn bán, hay tuồn vào các trang trại.
Theo đó, những cá thể gấu nào chưa đăng kí với cơ quan chức năng thì sẽ bị tịch thu, các chủ trang trại nuôi nhốt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc trích hút mật gấu với các cá thể gấu đã được gắn chíp cũng đều được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Việt Nam hiện nay còn khoảng 2.000 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các hộ gia đình và các trang trại.
Mọi hành vi giết gấu trái phép đều là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự theo Điều 190 Bộ luật hình sự không phân biệt gấu đó được nuôi nhốt trong gia đình hay được săn bắt từ tự nhiên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide