Drielandenpunt là một mê cung cây bụi ngoài trời lớn nhất châu Âu, được họa sĩ phong cảnh Anh Adrian Fisher thiết kế làm nơi gặp gỡ của ba quốc gia.
|
Toàn cảnh mê cung |
Mê cung được Adrian Fisher xây dựng vào năm 1992, ông đã sử dụng 17.000 cây gỗ trăn để tạo thành mê cung ấn tượng mà ngày nay là thiên đường đi bộ đường dài cho khách du lịch. Điểm cao nhất của mê cung nằm ở đông nam Hà Lan. Các vị trí thú vị khác của mê cung Drielandenpunt cũng nằm ở Bỉ và Đức. Thông qua các con đường khác nhau được bao quanh bởi hàng rào cây xanh cao, người ta có thể đi lang thang trong mê cung qua ba cây cầu. Nếu như không bị lạc thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ để đi đến trung tâm mê cung, nơi mà du khách có thể cùng một lúc ngắm cả ba quốc gia Hà Lan, Bỉ và Đức.

Trong mô hình của mê cung có rất nhiều vật tượng trưng của ba quốc gia như hai con sư tử đá của Hà Lan và Bỉ và một con đại bàng của Đức. Trong vùng lân cận của mê cung còn có tháp canh Baudouin King và Wilhelmina. Trong thời gian đi lang thang, người ta có thể đi ngang qua các bức tường với hàng chục đài phun nước ấn tượng mang lại nhiều điều bất ngờ lý thú, hay đi ngang qua một quán rượu ấm cúng, bước lên các bậc thang mà người ta có thể thưởng thức đồ ăn thức uống miễn phí.

Xung quanh mê cung có nhiều hoạt động giải trí thường xuyên được tổ chức cho du khách thưởng thức. Có một sân chơi dành cho giới trẻ, ném đất sét, bắn súng, bắn cung, bắn nỏ là trò chơi dành cho đám đông. Vào những thế kỉ trước, Drielandenpunt được xem là nơi giao thương của những kẻ buôn lậu nguy hiểm và thường hoạt động về đêm tại cột mốc biên giới của ba quốc gia này. Nhằm tái hiện lại hình ảnh của băng nhóm tội phạm trước kia, mê cung Drielandenpunt còn tổ chức trò chơi buôn lậu nổi tiếng cho du khách tham gia. Để du khách nghỉ lại qua đêm, tại mê cung có nhiều quán trọ được bố trí và phân bổ đều ở cả ba quốc gia phù hợp cho mọi đối tượng viếng thăm và nghỉ ngơi.
Những hình ảnh về mê cung Drielandenpunt:











Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh