Kết luận trên đã được rút ra từ cuộc nghiên cứu mới nhất về nhu cầu sinh mổ, với qui mô chiếm 1/3 số ca sinh đẻ tại Mỹ và 3/4 số ca sinh đôi.
|
Số ca sinh đôi đang tăng mạnh do liệu pháp điều trị vô sinh - Ảnh: Wingwire.com |
Không cần thiết phải yêu cầu sinh mổ trong trường hợp thai đôi vì hầu hết các bà mẹ đều có thể sinh thường một cách an toàn.
Hiện sinh đôi trở nên phổ biến hơn trước đây, do các liệu pháp điều trị vô sinh, và thường đối mặt nguy cơ biến chứng cao, nên nhiều người cho rằng cần can thiệp bằng phương pháp đẻ mổ để hạ thấp nguy cơ này.
Tuy nhiên, đó chỉ là cách diễn giải chưa được chứng minh qua các cuộc khảo sát trên thực tế.
Trong nghiên cứu mới, bác sĩ Jon Barrett của Trung tâm Khoa học Y tế Sunnybrook ở Toronto (Canada) đã dẫn đầu cuộc khảo sát tại 25 nước với 2.800 thai phụ mang thai đôi.
Phân nửa số này được lên lịch sinh mổ, và nhóm còn lại sinh thường.
Kết quả cho thấy sinh thường ở trường hợp thai đôi không hề nguy hiểm như quan niệm lâu nay, theo báo cáo đăng trên chuyên san New England Journal of Medicine.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách