Trước quan điểm của GS-TS Võ Tòng Xuân cho rằng nên ăn Tết cổ truyền theo dương lịch để hội nhập, hoa khôi SV nêu ý kiến của mình.
|
Là một nữ sinh trẻ trung, hiện đại nhưng Hoa khôi sinh viên Hà Nội- Ngô Thị Hằng Nga luôn yêu thích những giá trị truyền thống |
Xung quanh diễn đàn có nên ăn tết cổ truyền theo tết Dương lịch hay không, VTC News đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, sôi nổi, đầy 'kịch tính".
Bảo vệ quan điểm, nên giữ nguyên tết cổ truyền, Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2012 Ngô Thị Hằng Nga chia sẻ, thời gian nghỉ tết cổ truyền không hề lãng phí bởi đó là thời gian chúng ta dành cho gia đình, cho những người thân yêu và cho chính bản thân sau một năm mệt nhoài, vất vả làm việc.
Chúng tôi xin đăng nguyên văn quan điểm này của Ngô Thị Hằng Nga
"Trong ký ức của tôi, Tết cổ truyền là dịp gia đình được ấm áp, quây quần, sum họp bên nhau. Trong những ngày giáp Tết, tôi được cùng mẹ đi chợ sắm sửa đồ đạc để đón Tết. Tôi cũng rất nhớ những khi được gói bánh chưng dù chỉ là một chiếc nhỏ xíu, được đi chúc tết ông bà và họ hàng hai bên nội ngoại…".
Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền, một trong những phong tục tôi thích nhất đó là được nhận lì xì. Tục lệ lì xì luôn gắn liền với Tết cổ truyền của người Việt Nam và trở thành nét văn hóa không ở đâu có được. Lì xì mang nhiều ý nghĩa may mắn, vì vậy chúng ta nên giữ nguyên những truyền thống đó.
Thời gian nghỉ Tết cổ truyền không hề lãng phí bởi chúng ta dành cho gia đình, cho những người thân yêu và cho chính bản thân sau một năm mệt nhoài, vất vả làm việc.
Ngô Thị Hằng Nga - Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2012 Tôi nghĩ nếu thay đổi, chúng ta sẽ khó giữ được những nét văn hóa truyền thống riêng của dân tộc, bởi Tết cổ truyền không nhiều nơi trên thế giới có và theo lịch âm như vậy. Và chúng ta sẽ dễ bị du nhập những giá trị phương Tây vào trong tết cổ truyền nếu ăn tết theo lịch Dương…
Gần đây, tôi được biết có một vài ý kiến cho rằng Việt Nam nên ăn Tết cổ truyền theo lịch Dương. Quan điểm của riêng tôi luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều có hai mặt tốt xấu.
Khi ăn Tết cổ truyền theo lịch Dương, chúng ta sẽ được đón năm mới hòa chung được không khí rộn ràng của cả thế giới.
Nhưng từ bao đời nay, người Việt Nam đã sống và tuân theo những nét văn hóa riêng của Á Đông nói chung và đặc biệt là của riêng Việt Nam. Tết cổ truyền là một nét đẹp truyền thống không thể phá bỏ và thay đổi.
Tôi cho rằng hội nhập với thế giới là rất tốt, nhưng chúng ta hãy biết giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Để chúng ta “hòa nhập” mà không “hòa tan”.
Đối với tôi những gì thuộc về nét đẹp truyền thống văn hiến ngàn năm thì nên giữ nguyên, không nên thay đổi.
Hằng Nga mong muốn giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
Nếu nhìn rộng ra, tôi thấy rằng ở nhiều nước trên thế giới, người dân nghỉ lễ và đi chơi rất nhiều. Người dân ở đó có thể nghỉ từ Giáng Sinh cho đến tận tết Dương lịch, tuần lễ Phục Sinh, chưa kể đến một số nơi còn có kỳ nghỉ Đông, nhưng Việt Nam lại không có những ngày lễ đó.
Tết Dương lịch ở Việt Nam chúng ta cũng chỉ được nghỉ ít ngày, sau đó lại bận rộn với công việc, học tập, tổng kết cuối năm, chuẩn bị cho kế hoạch mới… rồi mới đến nghỉ Tết cổ truyền.
Thời gian đó không hề lãng phí bởi chúng ta dành cho gia đình, cho những người thân yêu và cho chính bản thân sau một năm mệt nhoài, vất vả làm việc.
Ý kiến cá nhân của tôi là như vậy, có thể không đầy đủ, có thể không phù hợp với thời đại như nhiều người nghĩ… nhưng tôi quan niệm rằng những gì là nét đẹp văn hóa truyền thống, chúng ta đừng nên thay đổi!
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe