Hôm qua (19/11), một quốc gia châu Âu cho biết họ sắp tái phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn làn sóng COVID-19 đang gia tăng.
|
|
|
Áo sẽ bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ thứ 2 tuần sau (22/11) khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng. Đây là lần phong tỏa toàn quốc lần thứ 4 của quốc gia này.
Như vậy, Áo đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây Âu tái phong tỏa vì COVID-19 trong mùa thu này.

Cảnh sát giám sát việc tuân thủ quy định cấm người chưa được tiêm vaccine COVID-19
ra ngoài nếu không có lý do cần thiết. Ảnh chụp ngày 15 tháng 11 năm 2021
tại Innsbruck, Áo. Ảnh: Jan Hetfleisch | Getty Images
Trước đó, Áo đã áp dụng lệnh phong tỏa quy mô hẹp hơn – chỉ những người chưa tiêm vaccine mới được yêu cầu không ra khỏi nhà vì những lý do không cần thiết.
Nhưng đến hôm qua 19/11, Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg thông báo trong một cuộc họp báo rằng lệnh phong tỏa sẽ được mở rộng ra toàn nước Áo từ ngày 22/11.
Ông Schallenberg cho biết lệnh phong tỏa sẽ kéo dài tối đa 20 ngày, nhưng ban đầu sẽ được thực hiện trong 10 ngày.
Thủ tướng Áo cũng thông báo Áo sẽ áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. Áo cũng là quốc gia Tây Âu đầu tiên đưa ra quy định này.
Hôm 18/11, Áo đã ghi nhận 15.145 ca nhiễm COVID-19 mới, con số cao kỷ lục. Số ca nhập viện, tử vong và số lượng bệnh nhân COVID-19 nằm đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng đang tăng nhanh ở Áo.
Khoảng 65% dân số Áo đã được tiêm phòng đầy đủ. Ông Schallenberg nhận định đây là một tỷ lệ "thấp một cách đáng xấu hổ". Áo có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ hai ở Tây Âu, chỉ sau Liechtenstein.
Việc áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Thủ tướng Áo, người đã nói với các phóng viên vào tuần trước rằng 2/3 dân số đã tiêm chủng sẽ không buộc phải thể hiện "tình đoàn kết" với những người chưa tiêm.
Không chỉ tại Áo, tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đang diễn biến căng thẳng tại Đức, với số ca nhiễm trong ngày 18/11 đạt mức kỷ lục là 65.000 ca.
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/quoc-gia-dau-tien-o-tay-au-tai-phong-toa-vi-covid-19-so-ca-nhiem-can-m..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em