Các nhà cổ sinh vật học vừa tìm thấy 10 tổ khủng long cổ nhất thế giới ở Nam Phi: 190 triệu năm. Mỗi tổ có hàng tá trứng, tổ nhiều nhất chứa 34 trứng. Ngoài ra, còn có các bộ xương khủng long thời kỳ phôi thai.
|
|
|
Số hóa thạch ở Công viên quốc gia Golden Gate Highlands (Cao nguyên cổng vàng) ở Nam Phi thuộc loài Massospondylus ¬– bà con của loài khủng long cổ dài cận bộ Sauropod (chân thằn lằn).

Hóa thạch xương và trứng khủng long Massospondylus (Ảnh: BBC)
Các nhà cổ sinh vật học cho rằng, các con Massospondylus về khu tổ thường xuyên, đẻ trứng theo nhóm. Đây được coi là trường hợp “làm tổ tập thể” sớm nhất mà con người từng biết.
"Khu tổ khủng long 190 triệu năm tuổi này cho chúng ta cái nhìn chi tiết đầu tiên về việc sinh sản của chúng thời kỳ đầu tiến hóa của loài khủng long. Đồng thời ghi nhận chiến lược đẻ trứng mà mãi về sau mới được biết tới”, David Evans (Bảo tàng Hoàng gia Ontario - Canada) nói.
Galaxy S26 có đáng mua không? Đánh giá nhanh flagship Samsung mới
Quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách