Sáng 23/3, TAND TP. HCM mở phiên tòa lưu động trên đường Tân Vĩnh (Quận 4, TP. HCM) xét xử vụ người giúp việc bắt cóc con chủ đòi tiền chuộc.
|
|
|
Phiên tòa thu hút rất đông người dự khán, theo Hội đồng xét xử (HĐXX), việc đưa vụ án này ra xét xử lưu động là nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân vì hiện nay rất nhiều gia đình có người giúp việc.
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Xuân Tâm (53 tuổi) và Võ Thị Thanh Thúy (30 tuổi, quê Bạc Liêu) về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo Tâm, Thúy tại phiên xử
Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Thúy xin vào nhà chị Lý Diệu Trân Châu (29 tuổi) làm người giúp việc, chăm sóc cho bé Quách Minh Hiển (con của chị Châu).
Tại tòa, Thúy khai, vào làm cho gia đình chị Châu được nửa tháng thì Thúy nghe gia đình chị Châu chuẩn bị xây nhà. Biết gia đình chị Châu có tiền, còn mình thì sẵn đang mắc bệnh HIV, không còn sống được bao lâu nên Thúy bày ra chuyện bắt cóc cháu Hiển.
Ngày 10/9/2011, sau khi cho bé Quách Minh Hiển (3 tháng tuổi) bú xong, chị Châu giao cho Thúy trông coi. Thấy Thúy ru Hiển ngủ, vợ chồng chị Châu lên tầng 2 dọn dẹp nhà cửa.
Lợi dụng lúc chị Châu sơ hở, Thúy đã phối hợp với người tình Nguyễn Xuân Tâm bắt cóc bé Hiển rồi đem sang quận Gò Vấp, TP. HCM thuê người giữ bé Hiển với tiền công 100.000 đồng/ngày.
Sau đó, Tâm nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe đọa uy hiếp gia đình chị Châu đòi tiền chuộc 50 lượng vàng. Nếu gia đình chị Châu báo công an, Tâm sẽ thủ tiêu hoặc tiêm máu nhiễm HIV vào người cháu Hiển.
Sau đó, vợ chồng chị Châu đã âm thầm báo công an và nhờ hướng dẫn giải quyết.
Chiều 11/9, cơ quan công an đã âm thầm giải cứu được cho cháu Hiển. Tuy nhiên, Thúy và Tâm không biết nên vẫn tiếp tục đe dọa, tống tiền.
Hai ngày sau đó, khi Thúy và Tâm đang nhận tiền từ nhà chị Châu thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.
Theo HĐXX, hành vi này của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Thúy 13 năm tù, Tâm 11 năm tù.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại