Quy định này sẽ được ĐH Quốc gia Hà Nội áp dụng trong tuyển sinh thạc sĩ từ năm 2015 theo Quy chế đào tạo thạc sĩ mà trường vừa ban hành.
|
Nữ được ưu tiên trúng tuyển nếu bằng điểm thí sinh nam |
Theo đó, nếu thí sinh bằng điểm nhau mà buộc phải lựa chọn, sàng lọc để xét trúng tuyển theo chỉ tiêu đã xác định, thí sinh nữ sẽ được ưu tiên.
Ngày 13/12, giải thích về quy định này, GS Nguyễn Đình Đức- trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội - khẳng định đây là quy định mà trường thực hiện theo Quy chế đào tạo thạc sĩ do chính Bộ GD-ĐT ban hành trong năm 2014.
Trao đổi với pv, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH- Bộ GD-ĐT- xác nhận việc đưa quy định ưu tiên đối với nữ trong xét trúng tuyển đầu vào thạc sĩ được bộ đưa vào Quy chế đào tạo thạc sĩ nhằm thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.
Bộ GD-ĐT phải có báo cáo hằng năm về ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trong việc thực hiện các quy định bảo đảm bình đẳng giới.
Theo đó, Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ GD-ĐT năm 2014 lần đầu tiên đặt ra quy định nếu nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì các trường xác định điểm trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trước hết dành cho nữ, sau đó mới tính đến ưu tiên cho người có điểm cao hơn của môn chủ chốt ngành, chuyên ngành và người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.
Tuy nhiên, bà Phụng cũng cho biết ngay trong thời gian xây dựng quy chế, một số trường ĐH đã phản hồi, góp ý không nên ưu tiên trúng tuyển nữ so với nam vì hiện nữ giới cũng rất giỏi và việc ưu tiên như vậy trong nhiều trường hợp lại thể hiện sự xúc phạm, không coi trọng phụ nữ.
“Các trường này cho rằng nữ giới không cần ưu tiên, chứ không nói đây là quy định vô lý. Trong phạm vi quan sát của các trường thì nữ không cần ưu tiên, nhưng các thống kê thực tế lại cho thấy số thạc sĩ, tiến sĩ là nữ hiện vẫn ít hơn nam giới và tỉ lệ chung trong dân số, nữ lại nhiều hơn nam”- bà Phụng nói.
Bà Phụng cũng cho rằng quy định ưu tiên trúng tuyển nữ so với nam cũng không ảnh hưởng nhiều, nhất là với chất lượng đầu vào. Bộ GD-ĐT đang xây dựng Quy chế đào tạo tiến sĩ mới và dự kiến cũng sẽ đưa điều kiện ưu tiên nữ trong tuyển sinh đào tạo trong thời gian tới.
“Bộ GD- ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khác có liên quan xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định tỷ lệ nam, nữ thích hợp, nữ được quyền lựa chọn hoặc ưu tiên khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam trong học tập, đào tạo, bồi dưỡng”.
(Nghị định số 48/2009/NĐ-CP về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới)
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Hà Nội siết chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh
900 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai