Những vòng quay hối hả

Euro 2012 đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối thì cũng là lúc các đội bóng V-league gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị của mình để sẵn sàng cho chặng đua nước rút ở 6 vòng đấu cuối.

Đi vào hoàn thiện

Ngay sau khi tập trung trở lại sau vòng đấu thứ 20, hầu như tất cả các đội bóng Việt Nam đều chủ động tập trung “nhồi” thể lực nhằm giúp các cầu thủ tích lũy nền tảng thể lực, sức bền cho giai đoạn cuối mùa. Có đội chọn phương án lên rừng, có đội đưa quân xuống biển để tận dụng điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, đa dạng hóa các bài tập nhằm giúp các cầu thủ đỡ nhàm chán.

Đến nay, các đội bóng gần như đã hoàn tất khâu chuẩn bị thể lực và bắt tay vào giai đoạn hoàn thiện kỹ, chiến thuật, rèn giũa các miếng đánh. Cùng với đó, nhiều đội bóng đã và đang tích cực tìm kiếm đối tác để thi đấu giao hữu nhằm rà soát lại các sơ đồ chiến thuật, đội hình của mình. Trên cơ sở đó, chỉnh sửa những sai số trong lối chơi, nhân sự, cũng như giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác thi đấu.

Các đội bóng ở phía Nam, nhờ khoảng cách không bao xa và số lượng đông đảo nên việc tìm đối tác để thi đấu giao hữu không phải là chuyện khó. Không chỉ đá tập với nhau, các đội bóng V-League còn liên hệ với các đội hạng Nhất để gia tăng số trận giao hữu, giúp các cầu thủ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát. Riêng với các đội miền Trung và phía Bắc, số lượng ít, lại phân tán ở khoảng cách khá xa nên việc tìm được đối tác thích hợp để đá giao hữu hết sức khó khăn.

Sông Lam Nghệ An, K.Khánh Hòa hầu như chỉ “đóng cửa luyện công”. SHB Đà Nẵng may mắn hơn khi “người anh em” Hà Nội T&T có mặt tại thành phố bên sông Hàn tập huấn. Thế nên, ngoài những trận đá tập với đội Trẻ SHB Đà Nẵng đang đá giải hạng Nhất, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn có cơ hội được so giày với đối thủ “đồng cân, đồng lạng”.

Chờ lời giải

Ngoài HLV trưởng Phan Thanh Hùng, việc có đến 6 cầu thủ được triệu tập trong màu áo đội tuyển Quốc gia và U22 Việt Nam đợt này đã giúp vị thế của Hà Nội T&T gia tăng đáng kể. Thế nhưng, cũng vì vậy mà đội bóng Hà thành đang phải đối diện với không ít nỗi lo. Liệu các cầu thủ trụ cột vừa làm nhiệm vụ quốc gia có theo kịp các đồng đội khi trở về CLB hay không và liệu những cầu thủ này có bị quá tải trong giai đoạn cuối mùa hay không vẫn đang là câu hỏi lơ lửng trên đầu lãnh đạo CLB cũng như BHL.

Với SHB Đà Nẵng, việc chân sút chủ lực Merlo Gaston dính chấn thương phải nghỉ đến hết mùa đang đặt ra bài toán khó cho HLV Lê Huỳnh Đức. Ngọc Thanh, Nicolche hay Quốc Anh, Minh Phương, Thanh Phúc có khỏa lấp được khoảng trống do Merlo để lại trên hàng công đội bóng sông Hàn là câu hỏi mà Huỳnh Đức phải gấp rút tìm ra lời giải nếu không muốn đội nhà bị hụt hơi ở 6 vòng đấu cuối.

Tương tự, thất bại 0-4 trước đội hạng Nhất Đồng Tâm Long An trong trận giao hữu mới đây đang khiến Sài Gòn Xuân Thành trở nên hết sức chông chênh. HLV Trần Tiến Đại và các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành đã làm gì trong hơn 20 ngày qua mà lại thi đấu nhợt nhạt trước đối thủ ở hạng Nhất? Đó là câu hỏi mà người hâm mộ và giới chuyên môn đang đặt ra với thiếu gia Sài thành lúc này.

Còn nhiều, rất nhiều những câu hỏi khác đang chờ lời giải từ các đội bóng sau khoảng nghỉ “né” Euro mà tất cả chỉ có đáp án khi các đội trở lại ở vòng đấu thứ 21 còn lúc này, những vòng quay hối hả đang được các đội bóng Việt Nam gấp rút hoàn tất.