Sau khi chia tay Yokohama FC, Công Phượng đã tìm được bến đỗ mới.
![]() |
|
Sau 2 năm gắn bó, Công Phượng chính thức chia tay Yokohama FC - đội bóng tại giải J.League 2 Nhật Bản mà không cần đền bù.
Công Phượng chia tay đội bóng ở Nhật Bản.
Điều này khiến khán giản mừng, vì trong suốt thời gian khoác áo Yokohama FC, tiền đạo sinh năm 1995 gần như không được ra sân. Công Phượng chủ yếu chỉ tập chay hoặc chơi một số trận cho đội dự bị của Yokohama FC.
Với cầu thủ chuyên nghiệp, việc không thi đấu chuyên nghiệp quá lâu chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng đến thể lực, kỹ thuật và cảm giác thi đấu. Đây là khoảng thời gian được đánh giá là lãng phí tài năng của Công Phượng.
Khi chia tay CLB ở Nhật, Công Phượng sẽ khoác áo đội bóng Thanh Niên TPHCM của giải hạng Nhất. Hiện nay, đội Thanh Niên TPHCM đang trong quá trình chuyển đổi lực lượng ra phía Bắc và sẽ đóng quân tại thành phố Ninh Bình.
Điều này đồng nghĩa Công Phượng sẽ được chơi bóng với nhiều đồng đội quen mặt, nổi tiếng như: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Ngọc Bảo, Trịnh Đức Lợi, La Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Đức Việt, Đỗ Văn Thuận, Lê Minh Bình, Đinh Thanh Bình, Phạm Văn Thành, Phạm Gia Hưng, Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Văn Việt, Phan Văn Hiếu, Trần Hoàng Sơn...
Được biết, Công Phượng đã đạt được thỏa thuận về việc sẽ thi đấu cho Câu lạc bộ Thanh Niên TPHCM với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng số tiền lót tay rất lớn nhưng chưa được hai bên tiết lộ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?






-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập