Béo bụng luôn là mỗi quan tâm, lo lắng của nhiều người nhưng đâu đó vẫn còn những lầm tưởng ngớ ngẩn về nó. Dưới đây là một số lầm tưởng như thế.
|
Béo bụng không hẳn đã là không tốt. (Ảnh minh họa) |
Mỡ bụng giúp bảo vệ xương
Ai trong chúng ta cũng biết mỡ bụng không tốt cho tim và phổi nhưng không hề biết rằng nó còn gây hại cả cho xương. Thậm chí, trước đây nhiều nhà khoa học vẫn cho rằng những người thừa cân (đặc biệt là nam giới) thường có cơ xương chắc khỏe nên sẽ không bị loãng xương khi lớn tuổi. Nhưng nghiên cứu mới đây của ĐH Harvard (Mỹ) cho thấy những người béo bụng có nguy cơ loãng xương cao hơn so với những người bình thường.
Uống trà xanh giúp đốt cháy mỡ bụng
Trà xanh là một thức uống tốt nhưng nó chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi bạn mua trà xanh sạch về tự hãm sử dụng. Sản phẩm nước trà xanh đóng chai bên ngoài thị trường chứa nhiều đường, không những không giúp bạn ốm đi mà còn khiến người sử dụng mập hơn. Đặc biệt, mỗi ngày bạn phải uống khoảng 7 tách mới đủ lượng catechin đốt cháy mỡ. Vì thế, bạn đừng quá mong đợi sẽ giảm béo bụng chỉ bằng một phương pháp này.
Thân hình quả lê khỏe mạnh hơn thân hình quả táo
Những người có “thân hình trái táo” (mỡ tích tụ ở vùng bụng) từ lâu đã được cho rằng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường cao hơn những người có “thân hình trái lê" (vòng 3 lớn). Tuy nhiên, điều này có thể là một sai lầm. Bởi theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc ĐH California (Mỹ), lượng mỡ tích trữ ở vòng 3 làm gia tăng nồng độ của 2 loại protein có thể gây viêm và kháng insulin - yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim và tiểu đường. TS Ishwarlal Jialal, tác giả nghiên cứ, nói: “Lượng mỡ dư thừa dù ở bất cứ nơi nào trên cơ thể đều cũng không tốt”.
Bụng bự không sao, miễn chỉ số BMI vẫn bình thường là được
Mặc dù chỉ số khối cơ thể BMI là một công cụ hữu hiệu để nhận biết hiện tượng thừa cân, béo phì. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đồng ý rằng nó chưa phải là công cụ hoàn hảo nhất. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe Mayo (Mỹ) cho thấy, những người có Chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) bình thường nhưng số đo vòng bụng lớn, nguy cơ tử vong vì bệnh tim, hô hấp cao gấp 2,75 lần so với những người bình thường, bụng không phệ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh