Từ thập niên 1950, các hoạt động nhiếp ảnh ở Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ, đội ngũ các nhiếp ảnh gia ngày một đông đảo với những gương mặt nổi tiếng, để lại ảnh hưởng sâu đậm cho tới tận ngày nay như Võ An Ninh, Phạm Văn Mùi, Lê Đình Chữ,...
|
|
|
Người Việt Nam chính thức được tiếp cận với nghệ thuật nhiếp ảnh từ năm 1869, khi cụ Ðặng Huy Trứ - một vị quan dưới triều vua Tự Ðức, khi đi công tác tại Trung Hoa, đã mua một giàn máy chụp, rửa ảnh và thuê một người Hoa là Dương Khải Trí về Hà Nội mở hiệu ảnh Cảm Hiếu Ðường. Ðây là hiệu ảnh đầu tiên của một người Việt Nam mở tại đất nước mình.
Từ thời điểm đó đến đầu thập niên 1930, nhiếp ảnh phát triển mạnh trên khắp đất nước, nhưng hầu hết chỉ là nhiếp ảnh dịch vụ. Trong các thập niên 1930 và 1940, trào lưu nhiếp ảnh nghệ thuật đã được định hình, nhưng tiến triển chậm và không ổn định do những biến động chính trị mạnh mẽ của Việt Nam vào giai đoạn lịch sử này.
Cách mạng Tháng 8/1945 thành công đã mở ra một trang sử mới cho nền nghệ thuật nhiếp ảnh non trẻ của người Việt. Năm 1952, lần đầu tiên 21 nhà nhiếp ảnh Việt Nam đã triển lãm hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật tại Nhà Hát Lớn Hà Nội với tựa đề Triển lãm Ảnh Mỹ thuật 1952. Cuộc triển lãm này là một mốc khởi đầu quan trọng của Nhiếp ảnh Nghệ thuật Việt Nam.
Các cuộc triển lãm ảnh mỹ thuật tiếp tục được tổ chức trong 2 năm 1953, 1954 với nhiều tác phẩm có giá trị. Từ đó, các hoạt động nhiếp ảnh ở Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ, đội ngũ các nhiếp ảnh gia ngày một đông đảo với những gương mặt nổi tiếng, để lại ảnh hưởng sâu đậm cho tới ngày nay.
Duới đây là một số tác phẩm do các nhiếp ảnh gia Việt Nam thực hiện trong thập niên 1950 – 1960, được giới thiệu trên trang web của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam:

Trúc (1953). Ảnh: Nguyễn Cao Đàm.

Trên đường về (1962). Ảnh: Trần Cừ.
Ông lão hồi cư (1953). Ảnh: Bàng Bá Lân.
Thu (1959). Ảnh: Đỗ Huân.
Mùa lúa chín (1959). Ảnh: Trần Lợi.
Sương hanh (1952). Ảnh: Nguyễn Văn Chiêm.
Chuẩn bị vụ mùa (1959). Ảnh: Triệu Đại.
Chị Trần Thị Lý (1959). Ảnh: Đinh Thuý.
Hình bắt bóng (1959). Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.
Giọt mưa trên kính (1953). Ảnh: Lê Đình Chữ.
Bình minh (1959). Ảnh: Nguyễn Đức Vân.
Tuổi trẻ và lao động (1959). Ảnh: Tân Sơn (Mai Nam).
Bãi Trà Cổ (1960). Ảnh: Võ An Ninh.
Sương sớm (1953). Ảnh: Dương Quỳ.
Được mùa (1959). Ảnh: Đức Như.

Những cánh bướm trên sông Hồng (1962). Ảnh: Vũ Tín.
Giáng sinh (1953). Ảnh: Nguyễn Mạnh Đan.
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại