Một tờ báo Trung Quốc mới đây đăng tải tấm bản đồ Nhật Bản với hình ảnh những đám mây hình nấm ở vị trí hai thành phố bị dội bom nguyên tử trong Thế chiến II.
|
Nhật Bản nổi giận vì bản đồ chiến tranh của Trung Quốc |
Theo SCMP, tấm bản đồ này được đăng trên một trang quảng cáo của Nhật báo Thanh niên Trùng Khánh tuần trước với tiêu đề "Nhật Bản lại muốn chiến tranh".
Trên bản đồ, ngoài thủ đô Tokyo, vị trí của hai thành phố là Hiroshima và Nagasaki được đánh dấu nổi bật bằng hai đám mây hình nấm tượng trưng cho những vụ nổ hạt nhân. Hình ảnh này gợi nhắc đến vụ ném bom nguyên tử của quân đội Mỹ xuống hai thành phố trên vào năm 1945, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Sau đó không lâu, đế quốc Nhật đã đầu hàng vô điều kiện quân Đồng minh, khép lại Thế chiến II.
Không rõ ai là người đăng quảng cáo trên và nó cũng đã biến mất khỏi trang web chính thức của tờ báo. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, một người xuất thân từ Hiroshima, gọi tấm bản đồ trên là "rất, rất ngu dốt".
"Là ngoại trưởng của quốc gia duy nhất từng hứng chịu một vụ tấn công của bom nguyên tử và là chính trị gia từ Hiroshima, tôi không thể tha thứ cho điều này", ông Kishida nói.
Ông cho hay đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Trùng Khánh gửi công hàm phản đối chính thức cho phía Trung Quốc nếu ấn phẩm trên được xác thực.
"Thủ tướng Shinzo Abe đã nói rõ rằng, Nhật Bản hoàn toàn không thể phát động chiến tranh một lần nữa. Không có sự thay đổi nào trên con đường phát triển của Nhật Bản như một quốc gia hòa bình", ngoại trưởng nói thêm.

Tấm bản đồ của Nhật báo Thanh niên Trùng Khánh khiến Nhật Bản nổi giận có tiêu đề: "Nhật Bản lại muốn chiến tranh một lần nữa".
Nội các Nhật Bản tuần trước thông qua việc diễn giải lại hiến pháp hòa bình được soạn thảo từ sau Thế chiến II, nhằm trao cho quân đội quyền phòng thủ tập thể. Với quyền này, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Nhật Bản sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò tự vệ mà còn có thể hỗ trợ các nước đồng minh trong trường hợp bị tấn công.
Bước ngoặt mạnh mẽ của Tokyo bị Bắc Kinh lên án là làm tái sinh chủ nghĩa quân phiệt. Trung Quốc vẫn chưa nguôi ngoai từ quá khứ bị Nhật Bản xâm lược vào năm 1937 với 20 triệu người thiệt mạng, theo ước tính của Bắc Kinh. Trong một bài bình luận gần đây, Nhật báo Thanh niên Trùng Khánh cũng chỉ trích sự thay đổi chính sách quốc phòng của Nhật Bản là "giao lại kiếm vào tay kẻ giết người".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7/7 đã cùng hàng trăm binh sĩ, cựu binh và học sinh tham dự lễ kỷ niệm 77 năm ngày khai mào cuộc chiến chống Nhật. Ông lên án những kẻ "phớt lờ sự thật lịch sử", một sự chỉ trích gián tiếp đến Thủ tướng Abe dù không chỉ đích danh, tuyên bố người Trung Quốc sẽ không bao giờ quên nỗi đau chiến tranh.
Đáp lại, Tokyo cho rằng lễ kỷ niệm của Trung Quốc "không đóng góp gì cho hòa bình và hợp tác trong khu vực".
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
Đột nhập nhà dân lấy trộm gần 1 tỷ đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe