Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ xảy ra một trận siêu động đất mạnh tới 9 độ richter ngoài khơi Thái Bình Dương, có thể gây ra sóng thần dữ dội, phá hủy hàng trăm công trình và cướp đi sinh mạng của 298.000 người.
|
|
|
Theo báo cáo của Văn phòng Nội các Nhật Bản, thiệt hại kinh tế từ trận động đất này có thể lên tới 1,81 nghìn tỷ USD (hơn 46.417 nghìn tỷ đồng), gần 50% GDP của đất nước. Dự báo mới này đã được điều chỉnh tăng so với trước đó do tính thêm các yếu tố lạm phát, địa hình và nền đất, mở rộng khu vực có nguy cơ bị ngập lụt.

Cảnh báo siêu động đất ở Nhật Bản gây sóng thần kinh hoàng
Nhật Bản là một trong những quốc gia có nguy cơ động đất cao nhất thế giới, với 80% khả năng xảy ra động đất mạnh từ 8 - 9 độ richter tại rãnh Nankai – nơi giao nhau giữa mảng kiến tạo Biển Philippines và mảng Á - Âu. Trong kịch bản tồi tệ nhất, nếu động đất xảy ra vào ban đêm mùa đông, số người thiệt mạng có thể lên tới 298.000 người và khoảng 1,23 triệu người phải sơ tán.
Rãnh Nankai kéo dài khoảng 900 km ngoài khơi phía tây nam Nhật Bản, là khu vực thường xuyên tích tụ áp lực địa chất và có khả năng gây ra siêu động đất theo chu kỳ 100 - 150 năm. Trận động đất gần đây nhất mạnh 7,1 độ richter xảy ra tại khu vực này đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa lớn hơn trong tương lai.


Nhật Bản từng trải qua một thảm kịch tương tự vào năm 2011, khi một trận động đất mạnh 9 độ richter kích hoạt sóng thần khổng lồ, dẫn đến sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân ở Đông Bắc Nhật Bản, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em