Việc cung cấp vitamin cho cơ thể là rất cần thiết. Nhưng phải sử dụng các loại vitamin đúng cách nếu không chúng nguy hại cho sức khỏe.
|
|
|
1.Vitamin A, C và E
Các loại vitamin này có tác dụng chống oxy hóa rất tốt. Việc bổ sung cho cơ thể các loại vitamin này có thể giúp cơ thể tránh khỏi bệnh ung thư.
Nhưng bên cạnh đó, việc sử dụng các loại vitamin này với liều lượng lớn sẽ gây hại cho cơ thể. Thường xuyên ăn các loại trái cây tươi và rau quả là cách tốt nhất để bổ sung những loại vitamin này vào cơ thể, giúp cơ thể có đầy đủ các chất chống oxy hóa.
2.Vitamin B3
Vitamin B3 có thể gây ảnh hưởng không tốt tới những người mắc bệnh tim, tiểu đường, hay hàm lượng cholesterol cao.
Việc bổ sung vitamin B3 giúp giảm LDL (cholesterol xấu) và tăng HDL (cholesterol tốt) trong cơ thể, hoặc dùng cho bệnh nhân có tiền sử đột quỵ tim. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc những bệnh nhân thường xuyên uống vitamin B3 sẽ làm tăng cao khả năng phát triển các bệnh nhiễm trùng, các vấn đề về gan và xuất huyết nội (chảy máu trong).
Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng cho biết vitamin B3 không có tác dụng trong việc ngăn ngừa bệnh tim, mà trái lại nó có thể gây ra tác dụng phụ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang cân nhắc về việc có nên kê đơn loại vitamin này cho bệnh nhân hay không.

3.Vitamin C
Vitamin C là loại phổ biến được dùng để chữa cảm lạnh hoặc sốt. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu thì lại chỉ ra rằng, vitamin C không có tác dụng trong việc chữa cảm lạnh.
Trong thực tế, nếu bạn dùng quá liều, nguy cơ gặp rắc rối đối với sức khỏe của bạn là rất cao. Mặc dù vậy, sử dụng vitamin C ở liều lượng an toàn thì sẽ không gây nguy hại tới sức khỏe. Nếu vượt quá 2000mg/ngày thì bạn sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh sỏi thận.
4.Vitamin D
Đây là loại vitamin mà tất cả mọi người đều nên dùng, đặc biệt là ở những người lớn tuổi.
Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin D từ nguồn tự nhiên thực sự rất khó. Ánh sáng mặt trời có thể cung cấp một lượng lớn vitamin D cho cơ thể chúng ta, nhưng chỉ vậy cũng chưa đủ.
Vitamin D cung cấp canxi cho cơ thể, giúp duy trì sự chắc khỏe của xương. Các nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên hấp thu vitamin D có xu hướng sống lâu hơn và không có hiện tượng đau nhức cơ thể.
5.Vitamin E
Từ trước tới nay, vitamin E được coi là một chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, kết quả của một nghiên cứu gần đây lại cho ra một thông tin đáng báo động.
Nghiên cứu được thực hiện trên 36.000 người đàn ông đã bổ sung vitamin E vào cơ thể, điều đáng kinh ngạc ở đây là vấn đề những người đó đang ở tốc độ cao trong việc phát triển ung thư tuyến tiền liệt.
Kết quả này khiến các bác sĩ phải dừng việc bổ sung vitamin E vào cơ thể và đưa ra lời khuyên cho mọi người rằng nên đưa những thực phẩm có màu xanh đậm như rau bina vào chế độ ăn uống hàng ngày.
6.Axit folic
Axit folic thường được nhắc đến trong các vấn đề đối với những phụ nữ mang thai. Chất này được các bác sĩ khuyến khích sử dụng cho các bà mẹ đang mang thai, với liều lượng 400 microgram/ngày sẽ tốt cho sự phát triển của người mẹ và thai nhi.
Các nghiên cứu cũng đã cho thấy, việc bổ sung axit folic đã giúp tỷ lệ dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh giảm đi đáng kể. Các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên cho những người đang muốn có thai là nên sử dụng loại vitamin này.
7.Vitamin tổng hợp
Trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn cho rằng vitamin tổng hợp là một nguồn cung cấp tuyệt vời các loại vitamin cho cơ thể. Bởi trong vitamin tổng hợp chủ yếu chứa vitamin A, B, C.

Vitamin
Tuy nhiên, một nghiên cứu đã được tiến hành vào năm 2012, trên 39.000 phụ nữ- những người đã bổ sung vitamin tổng hợp thường xuyên cho cơ thể trong vòng 25 năm, kết quả thu được cho thấy họ có nguy cơ tử vong cao hơn so với những người bình thường.
Đây cũng chính là lý do mà hiện nay các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân hạn chế bổ sung vitamin tổng hợp, và nên có một chế độ dinh dưỡng tốt. Cách tốt nhất để cung cấp vitamin tổng hợp cho cơ thể chính là thông qua chế độ ăn uống hàng ngày.
8. Kẽm
Kẽm có tác dụng tốt trong việc chữa trị cảm lạnh, không giống với vitamin C. Nghiên cứu về vitamin này được thực hiện trên 1.300 người.
Kết quả cho thấy, những người uống si-rô kẽm hoặc viên kẽm có hiệu quả tích cực trong chữa bệnh cảm lạnh (thường là gần 1 ngày) so với những người không uống bổ sung kẽm. Kẽm cũng có tác dụng rất tốt đối với sự phát triển của trẻ em.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe