Hội đồng xét duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT vừa quyết định ngưỡng sàn năm 2015 là 15 điểm, cao đẳng 12 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp.
|
Chiều 28/7, Hội đồng xét duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT họp quyết định ngưỡng điểm sàn năm 2015.
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển (khối) là 15 điểm cho tất cả các tổ hợp đại học, 12 điểm cho các tổ hợp cao đẳng.
Đây là mức điểm dành cho 3 môn không nhân hệ số, đối với KV3 và nhóm không ưu tiên.
Sau cuộc họp chiều nay, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong hơn 1 triệu học sinh dự thi THPT quốc gia, có 726.000 em thi tại cụm đại học, chiếm 70%.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học khoảng 400.000. Trong đó, khoảng 350.000 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho các trường sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển và khoảng 50.000 chỉ tiêu dành cho các trường có phương án tuyển sinh riêng, xét tuyển bằng kết quả học tập ở THPT.
Bộ GD&ĐT cho biết, với mức điểm này, 531.182 thí sinh có ít nhất một tổ hợp với tổng điểm bằng hoặc cao hơn 15 điểm. So với chỉ tiêu tuyển sinh đại học, số thí sinh này nhiều gấp 1,52 lần.
Khoảng 27% thí sinh không đạt ngưỡng để xét tuyển vào các trường đại học.
Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, có hai nguyên tắc xác định ngưỡng chất lượng tối thiểu là kết quả thi và chỉ tiêu của các trường. Hệ số dôi dư tổng lớn nhưng vùng miền vẫn khó tuyển sinh. Do đó, hội đồng đã tính toán tất cả các khối thi là 15 điểm đối với đại học (không nhân hệ số), cao đẳng là 12 điểm.
Thứ trưởng GD&ĐT cho hay, sau khi công bố ngưỡng chất lượng đầu vào, các trường sẽ lên phương án xét tuyển hồ sơ.
Ngưỡng điểm sàn hay ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào là mức điểm thấp nhất thí sinh cần đạt được nếu muốn đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Theo thống kê điểm sàn đại học trong 7 năm gần đây, khối A ở mức 13 điểm. Khối B, riêng năm 2008 15 điểm, những năm còn lại 14 điểm. Khối C và D dao động từ 13 đến 14,5 điểm. Hai năm qua, khối A1 ở mức 13 điểm.
Mức điểm sàn cao đẳng sẽ giảm tương ứng 3 điểm theo từng khối thi.
Với ngưỡng điểm sàn như những năm qua, thí sinh có điểm thi thi trung bình trên 4 điểm sẽ có cơ hội đỗ đại học.
Sau khi có điểm sàn, từ ngày 1/8 đến 20/8, các trường đại học sẽ xét tuyển nguyện vọng 1.
Các nguyện vọng bổ sung:
Đợt một nhận hồ sơ từ 25/8 đến 15/9, công bố điểm chuẩn trước 20/9.
Đợt hai nhận hồ sơ từ 20/9 đến 5/10, công bố điểm chuẩn trước 10/10.
Đợt ba nhận hồ sơ từ 10/10 đến 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước 31/10.
Đợt bốn nhận hồ sơ từ 31/10 đến 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước 20/11.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Có một ngành học 'đón sóng' xu hướng 'chữa lành' sẽ phát triển cực thịnh với thu nhập mơ ước
- Đây là trường đại học 'cổ' nhất Việt Nam, tổng điểm 27 chưa chắc đỗ, ra trường lương cao ngất ngưởng
- Ngành học rất dễ xin việc, có thu nhập cao nhưng ít người quan tâm, nó là ngành đang dần trở thành xu hướng
- 5 bí quyết giúp bạn tìm được công việc chất lượng
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan