Lời khuyên từ các chuyên gia dành cho các chủ xe điện khi đi sạc nên ngồi trong xe để bảo vệ sức khỏe của mình.
|
|
|
Ô tô điện được coi là phương tiện xanh thay thế xe xăng, dầu nhằm giảm khí thải ô nhiễm. Tuy nhiên, tính “xanh” của loại xe này vẫn gây nhiều tranh cãi, nhất là vấn đề xử lý pin thải và tác động từ các trạm sạc.
Nghiên cứu mới của Trường Y tế Công cộng Fielding (Đại học California, Los Angeles - UCLA, Mỹ) cho thấy, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các trụ sạc nhanh DC cao hơn so với trạm xăng. Kết quả được ghi nhận sau khi nhóm nghiên cứu đo đạc tại 50 trạm sạc, tập trung vào loại bụi mịn nhỏ gấp 30 lần sợi tóc người nhưng có nguy cơ cao gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chuyên gia khuyên nên ngồi trong xe khi đang sạc điện (Ảnh minh họa).
Tại Los Angeles, Mỹ, nhóm nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Fielding nhận thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí tại các khu đô thị vào khoảng 7 - 8 microgam trên mét khối, trên các khu vực đường cao tốc hoặc các giao lộ đông đúc khoảng 10 - 11 microgam trên mét khối. Các trạm xăng có nồng độ khoảng 12 microgam trên mét khối, trong khi các trạm sạc nhanh dành cho ô tô điện trung bình là 15 microgam và đạt đỉnh lên tới 200 microgam trên mét khối.
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nồng độ bụi mịn PM2.5 cao nhất được tìm thấy tại tủ điện của các trạm sạc xe điện, nhưng chỉ cách đó vài mét nồng độ bụi mịn PM2.5 đã giảm khá nhiều.
Tiến sĩ Yuan Yao cho biết: "Phát hiện của chúng tôi cho thấy nồng độ bụi mịn này có thể đến từ sự tái lơ lửng của các hạt xung quanh tủ điện DCFC. Các tủ điện này chuyển đổi điện từ hệ thống lưới điện thành dòng điện một chiều cần thiết để sạc xe điện và chúng cũng được trang bị quạt để ngăn tình trạng quá nhiệt. Những chiếc quạt này đang khuấy động bụi và các hạt, khiến không khí xung quanh các trạm sạc bị ô nhiễm".

(Ảnh minh họa)
Trong khi đó, Tiến sĩ Michael Jerrett, thành viên nhóm nghiên cứu cũng giải thích về mối nguy hiểm này: "Những hạt này rất nhỏ, chúng có thể đi sâu vào phổi và thậm chí xâm nhập vào máu, có khả năng gây ra các vấn đề nghiêm trọng như bệnh tim hoặc phổi".
Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro, giáo sư sức khỏe môi trường Yifang Zhu của UCLA cho biết: "Xe điện vẫn là một cải tiến vượt bậc so với xe động cơ đốt trong và các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điện khí hóa phương tiện giao thông cũng góp phần làm sạch không khí cho tất cả mọi người". Liên quan đến việc làm thế nào để hạn chế tình trạng bụi mịn trong không khí tại các trạm sạc ô tô điện, bà Yifang Zhu đưa ra giải pháp bổ sung bộ lọc không khí vào tủ điện.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu đề xuất rằng tài xế ô tô điện nên ở trong xe, bật hệ thống điều hòa trong khi xe đang sạc hoặc, họ có thể rời khỏi khu vực đó để tận hưởng không khí trong lành hơn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng
Ôtô nhập khẩu về Việt Nam lập kỷ lục, đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm