Mỹ Tâm bị loại khỏi Làn sóng xanh; xét xử Dương Chí Dũng nóng nhất tuần qua

Scandal “hét giá” cát xê khiến Mỹ Tâm trượt khỏi đề cử Làn sóng xanh 2013, dư luận cả nước đổ về phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng nóng nhất tuần từ 9 - 15/12.

Mỹ Tâm bị loại khỏi đề cử Làn sóng xanh 2013 do hét giá cát-sê

Đòi 6.000 USD tiền cát-sê khi hát tại quê nhà và không có hoạt động âm nhạc đột phá đã khiến Mỹ Tâm “thiếu” tiêu chí có mặt trong danh sách đề cử Gương mặt của năm tại Làn sóng xanh 2013.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc hét giá cát-sê của Mỹ Tâm cũng chỉ là thuận mua, vừa bán, song cũng cần lưu ý rằng, đây là lời mời biểu diễn của quê nhà Mỹ Tâm, tại một chương trình mang tính quốc tế và quảng bá hình ảnh, thu hút du lịch của Đà Nẵng.

Cũng nhiều ý kiến cho rằng, cái giá mà Mỹ Tâm đưa ra với Cty tổ chức sự kiện mà Đà Nẵng đã thuê, còn nếu tỉnh trực tiếp liên hệ thì có lẽ giá đã khác. Hoặc phải chăng, Cty tổ chức sự kiện đã tự ý thổi giá để kiếm chác nếu thương vụ thỏa thuận với ca sỹ thành công? Nhưng điều đó khó có thể xảy ra, có chăng “ăn gian” ở khâu âm thanh, ánh sáng, khách sạn... chứ chả dại gì đi bịa giá cát-sê vì đó là thứ rất dễ thẩm tra.

Việc bị gạt ra khỏi đề cử giải thưởng Gương mặt của năm do Làn sóng xanh tổ chức có thể sẽ không ảnh hưởng lắm tới bộ sưu tập giải thưởng của Mỹ Tâm, bởi trong số đó có không ít các giải thưởng âm nhạc uy tín của châu lục và thế giới.

Nóng tại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và các bị cáo

Từ 12 - 14/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và 9 đồng phạm về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa

10 bị can bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT); Mai Văn Phúc (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, nguyên Tổng giám đốc Vinalines); Trần Hữu Chiều (nguyên Phó TGĐ Vinalines) Bùi Thị Bích Loan (nguyên Trưởng Ban Tài chính kế toán Vinalines); Trần Hải Sơn (nguyên TGĐ công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines); Mai Văn Khang (nguyên Phó TGĐ công ty TNHH một thành viên Viễn Dương Vinashin) Lê Văn Dương (đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam); Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng, Lê Ngọc Triện (nguyên phó Chi cục trưởng và cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa). Ngoài ra, các bị can Dũng, Phúc, Sơn, Chiều còn bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Trải qua 2 ngày xét xử, chiều 13/12, Đại diện VKSND TP.Hà Nội đã phát biểu kết luận vụ án, đề nghị HĐXX tuyên án tử hình đối với Dương Chí Dũng. Bị cáo Mai Văn Phúc cũng bị đề nghị hình phạt tử hình cho hai tội danh trên.

Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án với các bị cáo vào 14h ngày 16/12 tới.

Sát hại bạn gái, cắt đứt tay chân chấn động Hà Nội

Vụ án kinh hoàng xảy ra trong biệt thự ở số 16 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân là chị Đường Thị H (27 tuổi, quê tại Lũng Nề, Ninh Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Hung thủ gây án không ai khác chính là người yêu của chị H., Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, quê ở Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên).

Nghi can Chính

Theo điều tra ban đầu, Chính Thuê trọ tại tại số nhà 16, ngõ 68 phường Ngọc Thụy khoảng 4 đến 5 tháng nay. Chính có mối quan hệ phức tạp, đã từng dẫn nhiều cô gái về phòng trọ. Khoảng gần một tháng nay, Chính thường xuyên dẫn H. về phòng. H, hiện đang làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội, và ở trọ tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Đêm 13/12 sau khi “phê” ma túy, hai bên xảy ra cãi nhau kịch liệt. Chính đã dùng dao đâm H đến tử vong.

Vinamilk thâu tóm công ty Mỹ

Mới đây, vông ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đầu tư 7 triệu USD để mua lại 70% cổ phần của công ty Driftwood Dairy tại bang California, Hoa Kỳ.

Driftwood Dairy là công ty chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm từ sữa (như sữa tươi, sữa đậu nành, kem sữa…), nước hoa quả và đồ ăn nhẹ. Các sản phẩm được phân phối tại thị trường California và có thể được xuất khẩu.

Trước đó, Vinamilk cũng đã công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013, với thông tin đáng chú ý là đã thông qua việc mua lại Dairy Driftwood và tăng vốn đầu tư vào công ty Miraka - hiện có 19,3% thuộc sở hữu của Vinamilk. Vinamilk đã đầu tư 179 tỷ đồng vào Miraka trong năm 2009.

Quốc tế: Triều Tiên xử tử chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và người chú Jang Song-Thaek

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13/12 thông báo Bình Nhưỡng đã xử tử người chú Jang Song-Thaek của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Sự việc diễn ra sau một cuộc thanh trừng bất ngờ và gọi nhân vật đầy quyền lực một thời này là “kẻ phản bội của mọi thế hệ”.

Theo KCNA, ông Jang Song-Thaek đã bị xử tử hình hôm 12/12 rất nhanh sau một phiên tòa quân sự đặc biệt với cáo buộc vi phạm một “tội ác ghê tởm khi cố lật đổ nhà nước bằng mọi mưu đồ và phương pháp hèn hạ với tham vọng điên cuồng là thâu tóm quyền lực tối cao của đảng và nhà nước chúng ta”.

Triều Tiên cáo buộc Jang Song-Thaek phản bội lòng tin của cả Kim Jong-Un và người cha Kim Jong-Il, đồng thời cho biết thêm rằng ông này đã nhận được “lòng tin sâu sắc hơn” từ nhà lãnh đạo trẻ hiện nay của Triều Tiên. Jang Song-Thaek, 67 tuổi, người kết hôn với em gái của cố Chủ tịch Kim Jong-Il , từng đóng một vai trò then chốt trong việc củng cố vị trí lãnh đạo của Kim Jong-Un.