Một tài xế ngồi trong xe hơi nổ súng vào đám đông biểu tình ở TP Seattle – Mỹ, sau đó bị cảnh sát bắt giữ.
|
|
|
Theo báo The Seattle Times, ngay khi thị trưởng và cảnh sát trưởng TP Seattle kết thúc cuộc họp báo về làn sóng biểu tình đang diễn ra tối 7-6, một người đàn ông 27 tuổi tham gia biểu tình ở Capitol Hill bị thương do trúng đạn.
Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế Harborview và đang trong tình trạng ổn định. Vụ nổ súng xảy ra trước 20 giờ 30 phút gần ngã tư đại lộ Eleventh và phố Pine, nơi những người biểu tình tập trung suốt nhiều ngày qua để phản ứng vụ cảnh sát da trắng ghì cổ khiến người đàn ông da màu George Floyd tử vong.
Báo The Seattle Times cho biết tay súng bắn vào đám đông khi vẫn còn ở trong xe hơi. Sau đó, hắn ra khỏi xe, cầm súng và đi qua những người biểu tình, tiến về phía một cảnh sát rồi bị bắt giữ. Lúc chiếc xe của nghi phạm lao xuống đại lộ Eleventh, một số người biểu tình hét lên, chạy theo và cố gắng cản nó lại bằng một tấm kim loại.

Chiếc xe của tay súng. Ảnh: The Seattle Times
Nghi phạm cầm súng lục ra khỏi xe. Ảnh: The Seattle Times
Người đàn ông bị bắn dường như muốn ngăn chặn tay súng bằng cách áp sát cửa sổ chiếc xe. Anh bị ngã ra sau khi tài xế thoát khỏi xe. "Tôi nghe thấy tiếng súng nổ và đạn trúng tay. Những gì tôi nghĩ được là bảo vệ mọi người" – anh nói khi rời khỏi hiện trường.
Cảnh sát thông báo không có thêm người nào bị thương sau vụ nổ súng, đồng thời xác nhận đã bắt giữ nghi phạm và tịch thu khẩu súng lục của hắn.


Thanh niên bị bắn được đưa tới trung tâm y tế Harborview. Ảnh: The Seattle Times
Trước đó, hôm 6-6, cảnh sát TP Seattle phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình "ném chai, đá và thiết bị gây cháy" ở Capitol Hill, làm một số nhân viên an ninh bị thương.
Tại thủ đô Washington, người biểu tình yêu cầu một nhân viên Sở Mật vụ Mỹ - là người da màu – quỳ gối để thể hiện tình đoàn kết với họ. Tuy nhiên, nhân viên này đã thẳng thừng từ chối. Reuters cho biết những người biểu tình trên toàn nước Mỹ đang tìm cách biến trọng tâm của làn sóng phản đối thành một nhiệm vụ rộng lớn hơn nhằm cải cách hệ thống tư pháp hình sự cũng như cách đối xử với các nhóm thiểu số.
Tại Minneapolis, nơi ông Floyd bị ghì cổ chết, các ủy viên hội đồng thành phố này hôm 7-6 nói rằng Sở Cảnh sát TP Minneapolis sẽ bị giải thể và xây dựng lại. Chủ tịch Hội đồng TP Minneapolis Lisa Bender nói với đài CNN: "Chúng tôi cam kết giải thể sở cảnh sát và xây dựng lại nó thành mô hình an toàn công cộng mới, qua đó thực sự giữ an toàn cho cộng đồng của chúng tôi".
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-tai-xe-no-sung-vao-dam-dong-bieu-tinh-suyt-thanh-tham-sat-dam-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em