Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố ngày 23/6 rằng Mỹ sẽ đưa xe tăng, pháo và các thiết bị quân sự khác tới vùng Đông Âu giáp ranh với Nga.
|
|
|
Trong chuyến công du tới thủ đô Tallinn của Estonia, ông Carter phát biểu rằng các nước vùng Baltic gồm Estonia, Lithuania, Latvia cùng Bulgaria, Romania và Ba Lan đã đồng ý cho phép các loại vũ khí hạng nặng này hiện diện trên đất nước họ. Một vài trong số trang thiết bị này cũng sẽ được đóng quân tại Đức.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu tại một
cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.
Quyết định thiết lập các đội vũ khí hạng nặng gần biên giới Nga của Mỹ nhằm đẩy nhanh tốc độ thay phiên binh sĩ Mỹ tại châu Âu, vào thời điểm NATO đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện quân đội sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm ngoái.
Các nước NATO có biên giới sát với Nga, đặc biệt là các nước thuộc Liên Xô cũ lo ngại rằng Nga sẽ xâm phạm lãnh thổ nước họ. Phía Moscow phủ nhận ý định này.
Phát biểu trước bộ trưởng quốc phòng các nước vùng Baltic, ông Carter dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama, trước đó đã đến thăm Estonia, rằng: “Các bạn đã từng mất quyền tự chủ trong quá khứ. Với NATO, nó sẽ không rơi vào tay bất kỳ ai ngoài các bạn.Bởi vì Mỹ và toàn khối NATO cam kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Estonia, Latvia và Lithuania”.
Theo hiệp ước được lập ra khi NATO thành lập, trong trường hợp bất kỳ một nước thành viên nào bị tấn công, các nước còn lại sẽ đáp trả. Nga trước đây đã cáo buộc phương Tây vi phạm thỏa thuận thời hậu Chiến tranh Lạnh khi đã mở rộng NATO đến biên giới Nga, điều mà các nước phương Tây phủ nhận.
Ngoại trưởng Estonia Sven Mikser ủng hộ quyết định này cùng với các đại diện từ Latvia và Lithuania. Mikser cho biết đất nước của ông sẵn sàng tiếp nhận các vũ khí hạng nặng cũng như sự có mặt của quân đội Mỹ.
“Chúng tôi có lý do để tin rằng Nga coi vùng Baltic là khu vực yếu nhất của NATO, nơi quyết tâm và sự đoàn kết của NATO có thể sẽ bị thử thách”, ông Mikser nói.
Mỹ vẫn chưa chính thức tiết lộ nơi các vũ khí sẽ được đóng tại châu Âu, nhưng tin tức về kế hoạch triển khai quân đã nhận được sự phản ứng dữ dội của Nga.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc đưa xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng tới các nước NATO giáp ranh với Nga là hành động gây hấn nghiêm trọng nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Theo một báo cáo của quân đội Mỹ, lực lượng dự kiến đóng tại các nước NATO sẽ bao gồm khoảng 250 xe tăng, xe thiết giáp và các loại pháo tự hành.
Theo các quan chức cho biết, phần lớn số khí tài này đều đã có mặt ở châu Âu. Ông Carter nói thêm, các loại vũ khí hạng nặng sẽ được điều động liên tục để thực hiện các cuộc tập trận tại khu vực này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh