Đồng chí Mai Thế Bình - Phó Trưởng CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, CAP đang xác minh, điều tra đơn tố cáo việc một học sinh nam lớp 3 bị mẹ kế đánh gây thương tích.
|
|
|

Cháu M. với những vết tím đen ở vùng mông
Người đứng đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng là chị Mai Ngọc Bích Nga (SN 1971), trú ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Chị Nga là mẹ đẻ cháu Hoàng Quốc M., đang theo học tại một trường Tiểu học ở quận Hoàn Kiếm. Chị Nga có 2 con và đã ly dị từ năm 2008. Cháu M. hiện do người chồng của chị chăm nom, và chồng chị Nga đã lập gia đình mới.
Theo tường trình của chị Nga, ngày 4-1-2012, chị Nga đến trường học để tặng quà tết cho con và nhận thấy cháu M. khóc nhiều. Gặng hỏi, M. kể bị mẹ kế đánh nhiều ngày nay. Sững sờ, chị Nga kiểm tra người con, phát hiện toàn bộ vùng mông, đùi, chân của cậu con trai tím bầm, tụ máu. Lập tức, chị Nga báo cáo vụ việc lên Ban giám hiệu nhà trường nơi cháu M. đang học. Cùng ngày, chị Nga đã làm đơn tố cáo đến CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, nơi cháu M. đang ở với bố và mẹ kế.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Nga, CAP đã tiến hành ghi tường trình và mời “bị đơn” đến cơ quan công an làm việc. Cơ quan công an sẽ tổ chức cho cháu M. đi giám định thương tích để làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương này. “Phải căn cứ vào đủ các chứng cứ, tài liệu thu thập, chúng tôi mới có thể đưa ra hướng xử lý tiếp theo. Vụ việc này đã được chúng tôi báo cáo về CAQ Hai Bà Trưng, và lãnh đạo CAQ đã chỉ đạo nhanh chóng làm sáng tỏ”, chỉ huy CAP Thanh Nhàn cho biết.
Được biết, cháu M. cũng đã có bản tường trình đến cơ quan chức năng thuật lại việc bị mẹ kế đánh cũng như nguyên nhân bị “ăn đòn”. Theo cháu M., những lần cháu bị đánh chủ yếu diễn ra ở các buổi mẹ kế kiểm tra bài tập tại nhà. Cháu M. bị đánh bằng thước gỗ vào mông, và bị tát, bị vụt thước vào tay. Báo ANTĐ sẽ thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc này.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh