Tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue đang diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Số ca mắc tăng đột biến, nhiều trường hợp nhập viện muộn trong tình trạng nguy kịch do những lầm tưởng tai hại, dẫn đến những ca tử vong đáng tiếc.
|
|
|
Số ca mắc tăng vọt, TP.HCM báo động đỏ
Theo thống kê của Cục Phòng chống bệnh truyền nhiễm (Bộ Y tế), tính từ đầu năm đến ngày 8/7/2025, cả nước đã ghi nhận 32.189 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Đáng chú ý, nhiều địa phương đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến về số ca mắc so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bến Tre tăng tới 346,5%, Tây Ninh tăng 274,3%, Long An tăng 208,6% và Đồng Nai tăng 191,7%. Riêng khu vực phía Nam đã chiếm hơn 70% tổng số ca bệnh trên toàn quốc.
Tại TP.HCM, tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn. Tính đến hết ngày 13/7/2025, thành phố đã ghi nhận 15.538 ca, tăng 159,4% so với cùng kỳ năm 2024 (5.990 ca) và đã có tổng cộng 10 trường hợp tử vong.

Muỗi vằn Aedes aegypti là vật chủ trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue (Ảnh minh họa)
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM), số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn hiện cao gấp đôi trẻ em, trong đó có nhiều ca diễn biến phức tạp với các biến chứng như sốc, suy gan và xuất huyết nghiêm trọng. Người lớn khi bị sốt xuất huyết Dengue nặng thì nguy cơ tử vong cao hơn so với trẻ em. Đặc biệt, ở những người mắc bệnh nền và béo phì, nguy cơ trở nặng cao gấp 3 lần so với người có thể trạng bình thường.
Hai lầm tưởng tai hại khiến bệnh nhân rơi vào nguy kịch
Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện khi đã trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân chủ yếu là do không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, khiến bệnh chuyển biến nặng.
Theo ý kiến của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết có 2 lầm tưởng khiến nhiều người rơi vào nguy kịch:
Thứ nhất, nhiều người cho rằng phải có biểu hiện xuất huyết ngoài da mới là mắc sốt xuất huyết. Vì vậy, khi bị sốt nhưng không thấy dấu hiệu này, họ chủ quan cho rằng đó là sốt thông thường và không đi khám kịp thời.
Thứ hai, nhiều người nghĩ rằng cắt sốt nghĩa là đã khỏi bệnh. Nhưng trên thực tế, giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết lại thường rơi vào từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, tức là sau khi đã hết sốt.
Sự nguy hiểm và diễn tiến đột ngột của bệnh được bác sĩ Khanh nhấn mạnh: “Làm bác sĩ nhi nhiều năm, tôi chưa bao giờ dám khẳng định với phụ huynh là ‘bé ổn rồi’, kể cả khi bé tới viện từ ngày đầu và vẫn còn khỏe mạnh”. Ông cho biết thêm có nhiều ca đang sốt đơn giản nhưng ngày hôm sau đã trở nặng đột ngột.
"Có bé vẫn trò chuyện với bác sĩ rất bình thường rồi vài phút sau tử vong. Đó là sự nguy hiểm của sốt xuất huyết thể nặng”, bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ thêm.
Dấu hiệu cảnh báo và cách phòng bệnh

(Ảnh minh họa)
Sốt xuất huyết Dengue nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, đa số trường hợp sẽ hồi phục sau 7-10 ngày. Tuy nhiên, ở những ca nặng có biến chứng như suy thận, xuất huyết tiêu hóa, chảy máu nội tạng... hậu quả có thể kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
Người dân cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng, bao gồm:
Đau bụng dữ dội, nôn nhiều
Lừ đừ, mệt mỏi
Chân tay lạnh, mạch yếu
Chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc tiểu ít
Đặc biệt, khi thấy người bệnh hết sốt nhưng trở nên mệt hơn, tay chân lạnh, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức vì đó có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất.
Để chủ động phòng bệnh, người dân nên tích cực diệt muỗi, loăng quăng (bọ gậy), loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi. Khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Kiểm tra phòng trọ cặp đôi nam nữ, phát hiện lượng lớn ma túy Tobacco
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động đối với vị trí công chức còn thiếu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai