Chứng mất trí - Alzheimer ở người trung niên được ngăn ngừa khi được truyền máu từ những người trẻ tuổi.
|
Máu của người trẻ có tác dụng ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ |
Các nhà khoa học cho biết, những thay đổi trong thành phần máu khi chúng ta già có thể gây ra sự suy giảm trí nhớ và gây hại cho các chức năng khác của não
Một nghiên cứu mới nhất cho biết rằng khi truyền máu của một người trẻ tuổi vào cơ thể người già thì nó sẽ giúp các mô khỏe hơn và duy trì các tế bào thần kinh làm việc tốt.
Có nghĩa là, trong tương lai những người ở độ tuổi 40 - 50 được truyền máu của những người ở độ tuổi 20 sẽ giúp ngăn chặn sự suy giảm não và chứng mất trí.
Các nhà nghiên cứu của đại học Stanford phát hiện ra rằng những con chuột già khi được truyền máu của những con chuột trẻ thì bộ não làm nhiệm vụ tốt hơn so với những con đến tuổi tự nhiên.
Một nghiên cứu trước đó đã được thực hiện ngược lại: truyền máu của những con chuột già cho những con chuột trẻ, thì những con chuột đó có dấu hiệu lão hóa sớm hơn những con khác.
Tiến sĩ Saul Villeda, trong hội nghị khoa học ở New Orleans cho biết: "Bất kỳ bệnh nào đều có sự cấu thành của nó, và cũng có cơ hội để ngăn chặn."
"Những gì mà tôi đang suy nghĩ là chúng ta có thể giải quyết nó sớm hơn khi cơ thể vẫn có sự kiểm soát để ngăn chặn bệnh đó xảy ra, sau đó thì chúng tôi không phải chữa bệnh Alzheimer nữa mà có thể ngăn chặn nó".
Tiến sĩ Villade nói, máu của người già có thể gây hại cho não và các bộ phận khác của cơ thể như cơ bắp hay các cơ quan quan trọng, bởi nó có chứa một số lượng lớn các protein gây viêm trong huyết tương.
Sau khi thử nghiệm trên loài chuột, tiến sĩ Villade cho biết "tôi nghĩ rằng máu của người trẻ có tác dụng trên người. Chúng tôi có thể truyền máu suốt thời gian sau khi hóa trị và phẫu thuật".
Chính nhờ phát hiện bất ngờ trên mà bây giờ chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể, và có thể coi việc truyền máu của người trẻ như một liệu pháp trị bệnh.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh