Lý Sơn, hòn đảo xinh đẹp của tỉnh Quảng Ngãi, nơi thu hút đông khách du lịch tham quan, thưởng ngoạn đang kêu cứu vì rác thải sau cơn bão số 11.
|
Rác thải được đổ thành núi tại cầu cảng thôn Đông xã An Hải |
Tại tuyến kè chắn sóng phía đông nam đảo, từng núi rác do người dân trên đảo đổ xả suốt dọc tuyến bờ biển có chiều dài gần 10 km. Quanh đảo toàn mùi xú uế của đủ loại rác thải bốc lên nồng nặc bao trùm nhiều khu vực nơi đông dân cư sinh sống.
Ông Võ Xuân Muộn (75 tuổi), ở thôn Đông xã An Vĩnh, bức xúc: bão vừa qua đi rác lại về, khu dân cư nơi gia đình ông sinh sống có trên 300 hộ những ngày này toàn bộ rác thải và cây cối đổ gãy được người dân thu dọn rồi mang ra biển đổ, che lấp cả tuyến kè chắn sóng. Gặp con nước cạn, không có thủy triều nên rác không bị sóng biển cuốn trôi mà tấp lên đảo nên bốc mùi khó chịu.
“Từ hôm bão tan, đội thu gom xử lý rác thải không hoạt động nên toàn bộ rác được người dân trong xóm tấp ra biển cao như núi, bốc mùi nồng nặc, nhiều hôm gia đình chúng tôi và các hộ sống dọc tuyến kè phải đóng cửa vì mùi hôi của đủ thứ rác tấn công” - ông Muộn nói.
Còn tại khu vực xóm Cồn, thôn Tây xã An Vĩnh, trên 100 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu đang sinh sống ở đây cũng “sống dở chết dở” vì mùi hôi thối của rác, toàn bộ tuyến kè có chiều dài gần 1 km đều tràn ngập rác thải. Bà Đặng Thị Hoa, một người dân có nhà sát tuyến kè than thở: bao nhiêu rác thải, cây cối đổ gãy sau bão đều được người dân tập trung mang ra đây đổ xả, chúng tôi ngăn cản thì bị họ phản ứng, đe dọa sẽ mang đổ vào nhà nên đành cam chịu.
“Đội thu gom rác không hoạt động nên mọi người mang ra đây đổ cũng là lẽ đương nhiên, chúng tôi đề nghị đội thu gom xử lý rác sớm làm việc để sớm cải thiện tình trạng ô nhiễm như hiện nay” - bà Hoa bộc bạch.

Rác đổ xả che lấp cả tuyến kè gây ô nhiêm môi trường ven đảo
Theo ghi nhận của phóng viên, trung bình mỗi ngày có trên 30 tấn rác sinh hoạt của người dân trên đảo được đổ bừa bãi ra tuyến kè chắn sóng, đó là chưa kể cây cối, đất đá chất thành núi, che lấp cả tuyến kè và kín đặc vùng nước biển ven đảo, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho hàng trăm hộ dân sống ven tuyến bờ biển.
Ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, cho biết đội thu gom rác của xã chỉ có vài người, diện tích bãi chứa thì có hạn nhưng sau bão ngoài rác thải sinh hoạt của người dân thì lượng cây cối đổ ngã rất nhiều, trong khi đường vào bãi chứa rác của xã lại bị hư hỏng nặng chưa thể khắc phục nên chúng tôi đã cho đội thu gom rác thải tạm nghỉ vài ngày để người dân tự giải phóng lượng rác ra biển. Vài ngày tới sẽ cho đội thu gom xử lý rác hoạt động trở lại để xử lý tình trạng ô nhiễm trên đảo.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Môi Trường Tâm Phúc – Dịch vụ Hút Hầm Cầu tại TPHCM Được Khách Hàng Tin Dùng
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai