Năm nay, việc Bộ GD-ĐT không phát hành cuốn “Những điều cần về biết tuyển sinh” đã làm nảy sinh nhiều bất cập. Nhiều đơn vị nhân cơ hội này tổ chức in ấn, quảng cáo phát hành bán cuốn sách này rầm rộ về nhiều địa phương.
|
|
|
Nhiều Sở GD-ĐT hiện nay nhận được nhiều lời mời mua cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012” của các đơn vị in ấn khác nhau với lời quảng cáo hấp dẫn trong đó dẫn ra tên của các lãnh đạo Bộ GD-ĐT, nhiều trường. Cụ thể, một tạp chí của Bộ GD-ĐT đã gửi thư ngỏ tới nhiều Sở GD-ĐT mời phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012” với lời giới thiệu, ấn phẩm được chủ trì về nội dung bởi các chuyên gia trong ngành giáo dục như PGS.TS Ngô Kim Khôi - cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, TS Quách Tuấn Ngọc - cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM... Theo đó, dự kiến sẽ có khoảng 200.000 cuốn được phát hành với giá bán 15.000 đồng một cuốn dày khoảng 120 trang. Và các đại lý nhận phát hành sách sẽ được chiết khấu 20% trên giá bìa.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Tất Thắng, Phó phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Nam Định cho biết: “Hiện nay có nhiều công ty mời chào mua cuốn sách này “loạn” cả lên. Chúng tôi cũng khó lựa chọn chứ chưa nói đến việc học sinh hoang mang bởi vì không biết cuốn nào chính xác. Cuốn cẩm nang này rất quan trọng với học sinh và cán bộ thu nhận hồ sơ ở các địa phương, nó mang tính chất pháp lý để học sinh căn cứ vào đó tìm hiểu trường học, ngành nghề mình yêu thích. Còn cán bộ thu nhận hồ sơ căn cứ vào đó để kiểm tra việc học sinh có ghi đúng hay không. Do vậy, chúng tôi mong muốn Bộ GD-ĐT đứng ra đảm nhận việc này như trước đây cho chúng tôi yên tâm chứ các công ty làm chúng tôi lo rằng sẽ không chính xác”.

Cùng chung lo lắng, ông Trần Tuấn Dương, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Hưng Yên cho hay: “Chúng tôi đang rất lo vì thực tế việc tra mạng hiện nay để tìm kiếm thông tin không phải lúc nào cũng được. Việc quyết định lựa chọn thi trường nào, ngành nào, mã ngành như thế nào đòi hỏi phải có sự nghiền ngẫm. Nếu thí sinh ghi hồ sơ sai, cán bộ thu nhận hồ sơ cũng dễ bị sai và rất vất vả để sửa lại vì mỗi năm Sở GD-ĐT Hưng Yên thu nhận hơn 30.000 hồ sơ ĐKDT của thí sinh trong tỉnh”.
Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: “Năm 2012, Bộ chủ trương không có lãnh đạo nào của Bộ tham gia chủ trì, biên tập các ấn phẩm về thông tin tuyển sinh. Sự tham gia của một số người công tác tại Bộ chỉ với tư cách tác giả”.
Hiện nay, thông tin tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ đang được đăng tải ở trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của các trường nhưng chưa được đầy đủ, nhiều trường đẩy thông tin lên còn quá nhạt nhòa, nhiều trường chưa công bố thông tin tuyển sinh 2012 làm nhiều thí sinh, phụ huynh khá mơ hồ về ngành học, khối thi của mình.
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to