Hiện tượng nứt đất ở Di Linh có thể sẽ tái diễn trong cuối tháng 4 này hoặc đầu tháng 5 tới. Đây là thông tin do Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM đưa ra như một lời cảnh báo, sau gần một năm nghiên cứu hiện tượng nứt đất tại thực địa.
|
|
|
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết: Sau nhiều tháng nghiên cứu, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM đã xác định được nguyên nhân trực tiếp gây nứt đất ở Lâm Đồng là do các yếu tố nội sinh như hoạt động kiến tạo, phong hóa, địa mạo, thạch học..., bên cạnh đó còn do chế độ mưa và dòng chảy của hệ thống sông suối, mạch nước ngầm, vấn đề sử dụng đất, khai thác nước, khai thác rừng... - các yếu tố ngoại sinh.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng (TNMT), vào tháng 5/2011, trước hiện tượng nứt đất với quy mô lớn, tác động trực tiếp đến nhiều hộ dân, tỉnh Lâm Đồng đã mời một số cơ quan chuyên môn của trung ương và TP. HCM vào cuộc để nghiên cứu nhằm đề ra giải pháp thích hợp.
Ông Lương Văn Ngự - Phó GĐ Sở TNMT Lâm Đồng – cho biết: “Hiện tượng nứt đất, trượt lở đất... bắt đầu xảy ra từ mười năm trước. Tuy nhiên, đến tháng 5/2011 vừa qua, hiện tượng này xảy ra tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh với mức độ “đỉnh” đã khiến cho chính quyền và cơ quan chuyên môn đặc biệt lưu ý”.

Hiện tượng nứt đất ở thị trấn Di Linh có thể sẽ tái diễn trong những ngày tới. (Ảnh: Khắc Dũng)
Theo báo cáo của UBND huyện Di Linh thì hiện tượng nứt đất bất thường này xảy ra tại khu phố I, thị trấn Di Linh, vào nửa cuối tháng 4/2011. Lúc đầu, trong khu vực này chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ; vài ngày sau, vết nứt lan rộng và vùng bị ảnh hưởng lên đến 15ha, vết nứt ngày càng dày, rộng và sâu (có nơi sâu đến 5m, vết nứt rộng 25cm).
Hiện tượng nứt đất tại khu phố I thị trấn Di Linh đã làm cho một ngôi nhà (của bà Nguyễn Thị Huệ) đổ sập vào lúc 8h ngày 1/5/2011; hai ngôi nhà khác của hai ông Nguyễn Văn Vũ và Lê Khả Trường bị nứt tường và nghiêng sụt; nhiều ngôi nhà khác cũng bị nứt tường và sụt lún nhưng ở mức độ nhẹ hơn.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã buộc di dời khẩn cấp 6 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời, các phương tiện qua lại trong khu vực cũng đã bị cấm. Cơ quan chức năng còn đình chỉ các hoạt động khai thác bùn đất của một số doanh nghiệp gần đó.
Điều đáng quan tâm: Khu vực xảy ra tai biến địa chất nằm trong đới đứt gãy Bảo Lâm (Lâm Đồng) – Tam Hiệp (Đồng Nai) nên theo các nhà khoa học, những biến động bất thường trong lòng đất của khu vực này là vấn đề rất đáng để quan tâm nghiên cứu.
“Hiện tượng có thể sẽ “quay lại” vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 tới, vì đây là tháng giao thời giữa hai mùa mưa – nắng trong năm của Lâm Đồng (khu vực Nam Tây Nguyên)” – ý kiến chuyên môn của một cán bộ thuộc Sở TNMT Lâm Đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng vừa đưa ra khuyến cáo cho chính quyền địa phương huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng: Cần tiếp tục quan trắc hiện tượng nứt đất ở Lâm Đồng, nhất là đối với khu vực thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) để thông báo kịp thời đến người dân để họ chủ động trong phòng tránh, đừng để người dân sống trong sợ hãi.
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại