Khủng long cũng phải chịu nhiều mối đe dọa trong quá trình tiến hóa của chúng. Cá sấu khổng lồ cổ đại, thằn lằn cá và các loài bò sát biển lớn khác cũng tồn tại trong đại dương.
![]() |
|
Chúng không ngăn cản được sự phát triển của khủng long và các loài động vật như kỳ nhông sống quanh các vùng nước cũng không thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của đội quân khủng long.
Cái gọi là kỳ giông chúa thực ra chỉ là một sinh vật hư cấu trong tiểu thuyết. Kỳ nhông khổng lồ đã xuất hiện trong lịch sử sự sống trên trái đất, nhưng chúng chưa đạt tới cấp độ kỳ nhông chúa tể. Con kỳ nhông lớn nhất được tìm thấy cho đến nay được tìm thấy ở Lesotho, Châu Phi. Kỳ giông đầu ngắn có thể dài tới 8 mét và nặng khoảng 3 tấn. Kích thước này rất lớn đối với con người, nhưng nó chỉ ở mức trung bình đối với khủng long. Nó có thể ăn thịt một số loài khủng long nhỏ, nhưng lý do quan trọng nhất là khi loài kỳ nhông khổng lồ xuất hiện, gia đình khủng long đã bắt đầu trỗi dậy, và kỳ nhông khổng lồ đã bắt đầu trỗi dậy. Kỳ nhông tiến hóa từ loài bò sát cùng họ với khủng long và có chung tổ tiên với loài bò sát trên cạn. Tuy nhiên, chúng cũng đã trải qua một lịch sử tiến hóa lâu dài từ loài kỳ nhông nguyên thủy nhất đến loài kỳ nhông khổng lồ.
Một lý do quan trọng khác nằm ở khu vực hoạt động của khủng long. Khủng long là thuật ngữ chung để chỉ các loài bò sát trên cạn tồn tại từ thời cổ đại. Cho đến nay, đã có hơn 600 loài sống ở các thời kỳ khác nhau. Đặc điểm chung của chúng là sinh tồn. Trên đất liền, mặc dù các loài bò sát khổng lồ như ichthyosaurs và plesiosaur cũng được sinh ra ở đại dương, nhưng chúng chỉ thỉnh thoảng săn bắt một số loài khủng long nhỏ. Vì chúng sống ở các vùng nước nên khủng long là loài bò sát trên cạn không thể leo lên đất liền và săn khủng long một cách điên cuồng, chúng có thể lén tấn công và bắt một con khủng long khi nó đang lội dưới nước. Vì vậy, chúng tồn tại cùng thời đại với khủng long và ảnh hưởng giữa chúng không lớn.
Kỳ nhông cũng vậy. Chúng là loài nằm giữa bò sát trên cạn và bò sát dưới nước, tuy có thể rời khỏi nước trong thời gian ngắn và bò lên cạn nhưng chúng vẫn không thể rời khỏi nước trong thời gian dài và cần hút nước qua da. Một số loài kỳ nhông nhỏ hiện có dường như có làn da trong suốt vì da của chúng mỏng và có nhiệm vụ hút nước. Hơn nữa, chúng cũng là loài động vật máu lạnh khi môi trường bên ngoài tương đối lạnh, hoạt động của chúng sẽ giảm đi rất nhiều và chúng sẽ đi vào trạng thái ngủ đông, điều này cũng hạn chế khả năng sinh sản trên quy mô lớn của chúng, đồng thời hạn chế môi trường chúng sinh sống. Dù chúng có lớn đến đâu, chúng cũng không thể tiêu diệt khủng long với số lượng lớn. Chỉ có một lượng nhỏ sự chồng chéo giữa chúng và các loài, môi trường mà khủng long sinh sống. Cũng giống như loài ichthyosaurs, chúng không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khủng long.
Sự trỗi dậy của khủng long là do môi trường nóng ẩm của trái đất lúc bấy giờ thích hợp cho sự sinh tồn của các loài động vật máu lạnh hoặc máu lạnh như khủng long nên chúng sinh sôi nảy nở với số lượng lớn dẫn đến sự phân hóa quần thể và thúc đẩy sự ra đời của nhiều loại khủng long hơn. Kết quả là khủng long ăn thịt lẫn nhau. Có khủng long ăn xác thối, khủng long ăn thịt và khủng long ăn cỏ. Vì dân số quá đông nên khủng long từng trở thành chúa tể của vùng đất. Khả năng thích nghi tốt khiến khủng long phân bố khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ Nam Cực, chúng được tìm thấy ở tất cả các châu lục khác. Phạm vi phân bố rất rộng. Do dân số khổng lồ nên chúng không thể bị săn bắt trên khắp đất liền. Mặc dù chúng săn chim nhưng tác động đến quần thể chim là rất nhỏ.
Trên trái đất vào thời điểm đó, sự trỗi dậy của khủng long là không thể ngăn cản. Môi trường quá ưu việt và thực vật tươi tốt. Điều này dẫn đến một số lượng rất lớn các loài lớn mà toàn bộ thiên nhiên có thể hỗ trợ đã ra đời; nhiều sinh vật trên trái đất ngày nay tuyệt chủng là do sự thay đổi của môi trường, nguồn thức ăn của chúng ngày càng giảm đi, và nguyên nhân là do con người đã chiếm giữ nhiều vùng đất rộng lớn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'


-
Loại cá sống 'ngoan cường' nhất thế giới, có thể sống 4 năm mà không cần ăn uống trên sa mạc cực kỳ khô cằn
-
Gia đình khiến cả thế giới phải kinh ngạc: Giàu gấp 4 lần Elon Musk và Bill Gates cộng lại, gấp 16 lần Hoàng gia Anh
-
Người dân Ấn Độ vẫn dùng nước sông Hằng mỗi ngày dù ô nhiễm nặng mà không sao, khoa học đã tìm ra lời giải
-
Phát hiện 8 tấn vàng, 500kg đá quý, hơn 1.000 thỏi bạc, 32kg ngọc lục bảo dưới đáy biển




-
Cập nhật các mốc thời gian thí sinh cần nhớ để không bị trượt đại học, cao đẳng năm 2025
-
Đã có phương án sắp xếp trường học, bệnh viện tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập
-
Tin vui cho hơn 384.000 giáo viên mầm non, sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%
-
Liệu Hoa hậu Thùy Tiên có bị tước danh hiệu sau khi bị tạm giam?
-
Bộ Công an đưa loạt đề xuất mới về VNeID, người dân cần biết
-
Người đàn ông ở Hà Nội thấy tài khoản trừ 1 tỷ đồng mới biết bị lừa đảo, thủ đoạn tinh vi thế nào?
-
Chú ý: Từ 1/7/2025, phải đạt đủ các điều kiện này mới được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục
-
Ca sĩ Việt giàu nhất thế giới: Nơi ở như lâu đài, mua penthouse đắt nhất nước Mỹ, có nhà hát opera riêng