Việc kê khai tài sản cho biết Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha là một triệu phú, với số tài sản trị giá 128, 6 triệu bath và có khoản nợ 654.745 bath (20.000 USD).
|
Thủ tướng triệu phú Prayuth |
Theo luật kê khai tài sản, tài sản của vợ và con dưới 21 tuổi của các quan chức chính phủ cũng phải kê khai. Thủ tướng triệu phú Prayuth còn được cho là đã chuyển 466, 5 triệu bath (14, 3 triệu USD) cho những người thân thuộc khác trong gia đình.
Trước khi rút khỏi quân đội hồi tháng 9 năm nay, tướng tư lệnh Prayuth lãnh mức lương hàng năm 1,4 triệu bath (43.000 USD). Tài sản của ông gồm một chiếc xe Mercedes Benz 5600 L, một chiếc xe BMW 740Li Series, nhiều đồng hồ hạng sang, nhẫn và nhiều súng.
Ủy ban bài trừ tham nhũng Thái Lan hôm 31.10 công bố bản kê khai tài sản của 33 Bộ trưởng, trong đó có 25 người là triệu phú.
Bộ trưởng Thái Lan giàu nhất là phó thủ tướng Pridiyathorn Devekula với số tài sản kê khai trị giá 1,38 tỉ bath (42,3 triệu USD) chủ yếu là cổ phiếu, các khoản đầu tư tài chính khác và đất đai. Ông còn có thẻ hội viên suốt đời ở 5 câu lạc bộ golf.
Ông Pridiythorn không có khoản nợ nào. Ông từng là thống đốc ngân hàng trung ương Thái Lan.
Theo AP, việc kê khai tài sản của chính phủ Thái Lan gồm đa số sĩ quan quân đội sau cuộc lật đổ chính phủ dân sự hồi tháng 5, cho thấy họ cũng giàu như những chính khách dân sự bị họ tố cáo tham nhũng.
Những tố cáo tham nhũng và làm giàu bất chính đã giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động chính trị Thái Lan suốt 10 năm qua.
Chính phủ đương nhiệm tuyên bố mục tiêu trọng tâm là chống tham nhũng, nhưng giới chỉ trích cho rằng đấy là vũ khí để chính phủ chống lại các đối thủ chính trị, nhất là những người liên quan chính phủ dân cử bị quân đội lật đổ.
Tài sản của ông Pridiyathorn không là gì so với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người kê khai số tài sản trị giá hơn 3 tỉ USD trong thời gian cầm quyền từ năm 2001 đến năm 2006.
Tài sản của ông Thaksin chủ yếu từ hoạt động truyền thông nhưng đầu tư vào nhiều lãnh vực khác.
Ông bị quân đội lật đổ năm 2006 với lý do ông tham nhũng. Ông nói mình là nạn nhân của một cuộc trả thù chính trị, của giới quyền thế ganh ghét với thế lực chính trị ông xây dựng được.
Ông Thaksin năm 2008 bị buộc tội xung đột quyền lợi, nhưng ông đã trốn khỏi Thái Lan để không phải ở tù.
Em gái ông là Yingluck Shinawatra, người trở thành thủ tướng sau khi dẫn dắt các đồng minh của anh trai đến cuộc tổng tuyển cử thắng lợi năm 2011.
Năm nay, bà phải từ chức sau khi bị phát hiện lạm quyền, đến tháng 5 thì chính phủ của bà bị quân của tướng Prayuth lật đổ.
Theo bản kê khai tài sản mới nhất của bà Yingluck, bà có số tài sản trị giá 640 triệu bath (19,6 triệu USD). Người giàu nhất trong chính phủ của bà là phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng giáo dục Pongthep Thepkanchana với số tài sản 3 tỉ bath (924 triệu USD)
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai