Thủ tướng Yingluck đang bị kiện về tội sát nhân, và tòa án sẽ xem xét trách nhiệm của bà trước cái chết của người biểu tình.
|
Thủ tướng Yingluck đang bị kiện vì tội giết người |
Ngày 4/3, một luật sư ở Thái Lan cho hay Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể sẽ phải đối mặt với cáo trạng giết người sau khi người thân của 2 người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng trong khi đụng độ với cảnh sát đã nộp đơn kiện bà lên một tòa án hình sự.
Hai người này nằm trong số 6 người, trong đó có 2 cảnh sát, thiệt mạng sau khi bạo lực bùng lên giữa thủ đô Bangkok hôm 18/2 với hàng loạt tiếng súng nổ và ít nhất một quả lựu đạn được ném về phía cảnh sát.
Luật sư Chaiwat Sittisuksakul cho hay, theo quy định của luật pháp Thái Lan, tòa án hình sự trên sẽ phải quyết định xem đơn khiếu nại trên có đủ căn cứ pháp luật để khởi tố bà Yingluck về tội giết người hay không.
Vụ bạo lực kinh hoàng giữa ban ngày ngay tại trung tâm thành phố Bangkok là vụ việc đẫm máu nhất trong suốt 4 tháng liên tục người biểu tình vây hãm Bangkok nhằm gây sức ép buộc bà Yingluck và chính phủ phải từ chức.
Đại diện chính phủ Thái Lan cho biết trong vụ việc này, cảnh sát chỉ sử dụng khiên chắn, dùi cui và đạn cao su để chống lại những hành vi quá khích của người biểu tình.
Ngoài ra, đơn khiếu nại này còn “điểm mặt” 5 quan chức khác có liên quan, trong đó có Bộ trưởng Lao động Chalerm Yubamrung, người được bà Yingluck bổ nhiệm làm trưởng ban phản ứng khẩn cấp chống biểu tình, và tư lệnh cảnh sát quốc gia cùng 3 cảnh sát cấp cao khác.
Luật sư Chaiwat nói: “Tòa án đã ấn định ngày xem xét sơ bộ đơn khiếu nại, và chúng tôi sẽ đưa ra các bằng chứng chứng minh rằng những lời cáo buộc này là có cơ sở ở trước tòa.”
Cả cảnh sát Thái Lan và người biểu tình đều phủ nhận việc bắn đạn thật trong vụ đụng độ này, trong khi các nhóm nhân quyền cáo buộc cả hai bên đều đã dùng súng quân dụng và đạn thật bắn vào nhau.
Sau khi vụ bạo lực đẫm máu xảy ra, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Sunisa Lertpakawat đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định cảnh sát không phải là phía kích động bạo lực, và họ có bằng chứng chứng minh điều đó. Ông này cũng tuyên bố “rất tự tin là chúng tôi đã tuân thủ các quy định của pháp luật”.
Kể từ khi người biểu tình bắt đầu đổ ra đường phố Bangkok phản đối chính phủ từ tháng 10 năm ngoái, 23 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực, trong đó có 4 trẻ em.
Hiện bà Yingluck cũng đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khác, trong đó có cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia đưa ra, liên quan đến chương trình trợ giá gạo đầy tranh cãi của chính phủ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to