Dù đã ra mắt 3 năm nhưng iPhone 7 Plus bản 32 GB vẫn bán chạy và thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng doanh số smartphone tại Việt Nam.
![]() |
|
Trong tháng 8, người Việt mua 1.126.000 chiếc smartphone. Trong đó có 70.000 chiếc iPhone.
Dù chỉ chiếm 7% miếng bánh thị phần smartphone bán ra tại Việt Nam nhưng Apple lại lựa "miếng bánh" có nhân ngon nhất.
iPhone thống lĩnh
Ởphân khúc điện thoại dưới 7 triệu đồng, Apple không xuất hiện trong bảng xếp hạng. Thế nhưng, trong 210.000 smartphone giá trên 7 triệu đồng, có đến 70.000 chiếc của Apple. Như vậy, cứ 10 người dùng điện thoại trên 7 triệu, có 3 chiếc iPhone. 7 người còn lại sẽ dùng 4 chiếc Samsung Galaxy, 2 Oppo và một chiếc từ hãng khác.
Dù chỉ chiếm 7% thị phần smartphone tại Việt nam trong tháng 8 nhưng Apple chiếm 1/3
phân khúc trên 7 triệu đồng.
Chi tiết hơn, có đến 50% điện thoại Apple bán tại Việt Nam có giá trên 15 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa cứ 2 chiếc iPhone tại Việt Nam sẽ có một chiếc trên 15 triệu đồng.
Bên cạnh đó, iPhone cũng chiếm 45% thị phần smartphone giá trên 15 triệu đồng tại Việt Nam. Như vậy, trong 2 người dùng điện thoại cao cấp sẽ có 1 chiếc iPhone, chiếc còn lại là Samsung.
Ở phân khúc giá từ 10-15 triệu đồng, Apple còn thể hiện rõ sự bành trướng của họ hơn khi chiếm gần 70% thị phần. Điều này có nghĩa 10 người mua smartphone giá 10-15 triệu sẽ có 7 người mua iPhone, trong đó 5 người dùng iPhone 7 Plus 32 GB. Điều này biến model này trở thành chiếc iPhone "quốc dân" khi có 20.000 máy được bán ra trong tháng 8.
Cứ 10 smartphone trên 7 triệu được bán ra trong tháng 8 tại Việt nam thì có 4 chiếc
Samsung Galaxy và 3 chiếc iPhone.
iPhone 7 Plus 32 GB đã liên tiếp thống lĩnh phân khúc 10-15 triệu đồng. Từ tháng 3 đến nay, model này liên tục chiếm trên 50% thị phần smartphone từ 10-15 triệu.
Ở phân khúc cận cao cấp 7-10 triệu đồng, Apple tạm nhường lại thị phần cho Samsung và Oppo khi chỉ chiếm 7,8%. Trong đó, model 4 năm tuổi iPhone 6S Plus chiếm 5,5% thị phần với gần 5.200 máy được bán ra.
Tuy vậy, ở phân khúc cao cấp (trên 15 triệu đồng) doanh số bán ra của Apple có phần giảm mạnh từ 66,1% xuống 45%. Điều này khá dễ hiểu bởi tâm lý iFan trong tháng 8 là tích tiền chờ đợi iPhone 11 Series và đợt ra mắt Galaxy Note10 của Samsung.
iPhone 7 Plus 32 GB thống lĩnh thị phần smartphone giá từ 10-15 triệu đồng.
Thích màn hình lớn, không ngại bộ nhớ thấp
Ngoài ra, từ số liệu của GFK cũng có thể hiểu được thói quen mua iPhone của người Việt. Cụ thể, iPhone màn hình lớn sẽ được lựa chọn nhiều hơn. Trong tháng 8, có gần 59% iPhone bán ra là bản màn hình to Max hoặc Plus.
Tuy chịu chi cho màn hình to nhưng người Việt lại có xu hướng chọn dung lượng bộ nhớ thấp. Các model có dung lượng 32, 64 GB đạt doanh số cao gấp nhiều lần phiên bản bộ nhớ lớn.
Bên cạnh đó, số liệu GFK còn cho thấy người Việt mua iPhone trên mạng ngày càng nhiều. Tháng 8/2018, chỉ có 8,8% smartphone được bán trên Internet là iPhone nhưng đến năm nay, con số này là 12,4%. Trong khi đó, năm nay chỉ có 5,5% smartphone mua tại các cửa hàng là iPhone dù năm ngoái con số này là 8,8%.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu


-
Tăng cường tối đa bảo mật cho Facebook, người dùng cần thay đổi cài đặt này: Chỉ với vài thao tác đơn giản
-
Đừng sạc điện thoại theo cách này! Hậu quả có thể khiến bạn hối hận cả đời
-
Cách bảo vệ tin nhắn khỏi 'kẻ tò mò': Thiết lập khóa ứng dụng ngay trên Zalo và Messenger
-
Thấy có những dấu hiệu này, 90% tài khoản Zalo đang bị hack, cảnh giác ngay trước khi quá muộn




-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này