Học sinh bị đầu độc chất gây nghiện cần học về ma túy
Thứ ba, 27/03/2012 14:09

Về việc một số học sinh trên địa bàn thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh bị đầu độc bằng chất gây nghiện, các chuyên gia đã phân tích rằng không thể vì thế mà đưa học sinh ra xét nghiệm đại trà.

Nghiêm cấm mang quà, bánh đến trường

Ông Nguyễn Hùng Linh - hiệu phó trường tiểu học Lâm Phú (Thanh Hóa) cho hay: Vụ việc một số học sinh ở thị trấn Phố Mới (Quế Võ - Bắc Ninh) bị kẻ xấu đầu độc bằng ma túy là hồi chuông cảnh báo với ngành giáo dục và các trường học.

Để ngăn chặn kịp thời và triệt để nạn ma túy xâm nhập vào trường học, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới các em. Cho học sinh nhận biết về các loại ma túy, cũng như tác hại của nó đối với sức khỏe của con người.

Ở tuổi mới lớn, tâm lý các em thường rất hiếu động, vì thế chỉ cần chơi với nhóm bạn bè xấu thì rất dễ bị lôi kéo. Cũng như các em không phân biệt được đâu là chất ma túy, khi kẻ xấu đầu độc thì các em dễ nghiện ngập.

Cần phải dạy học sinh cách nhận biết về ma túy

Ông Linh cho rằng, để hạn chế việc kẻ xấu đầu độc các em qua việc ăn uống, nhà trường cần nhắc nhở, kiểm tra nghiêm ngặt việc mua quà vặt mang đến trường. Nhắc nhở các em không mua đồ ăn không rõ xuất xứ, nhất là những người bán hàng rong. Nhà trường cần quản lý chặt chẽ hơn trong giờ học, không để các em chốn học để tụ tập chơi bời.

Về lâu dài, nhà trường cần theo dõi các em có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy. Cần tách các em đó ra khỏi những bạn học cùng lứa, tránh tình trạng các em đã nghiện lại lôi kéo  bạn mình sử dụng ma túy.

Bố mẹ nên nhìn lại cách dạy dỗ con

Ông Nguyễn Hùng Vĩ - giảng viên  khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thì khẳng định, việc đầu độc ma túy học sinh đã từng có ở nhiều nơi, như việc bỏ ma túy vào bánh mỳ ba tê, nước uống. Đối với trường hợp này, các bậc phụ huynh phải thật bình tĩnh.

Bố mẹ phải quan tâm tới đời sống tâm lý của con mình. Phải biết khi ở trường con mình chơi với ai, về nhà thì ai là bạn của chúng. Từ đó điều chỉnh hành vì con em mình, hạn chế con mình giao du đối với những bạn xấu.

Phụ huynh phải luôn ý thức rằng nuôi con nên người rất khó. Nếu gia đình nuôi dạy con em mình không tốt thì có thể mất trắng, thậm chí còn nguy hại cho xã hội. Nên ngay từ khi các em còn nhỏ bố mẹ cần có phương pháp, nuôi dạy các em cho đến nơi đến chốn.

Ông Nguyễn Hùng Vĩ: Các gia đình nên nhìn nhận lại cách nuôi dạy con cái

Theo ông Vĩ, người lớn cũng không nên đổ lỗi cho việc các cháu bị rủ rê lôi kéo bạn bè, mà gia đình nên nhìn nhận lại cách nuôi dạy con cái. Hiện nay nhiều bậc phụ huynh nghĩ chỉ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ vật chất là xong, để rồi khi các em bị bỏ ngỏ sẽ dễ đi vào các tệ nạn xã hội.

Để chấm dứt việc học sinh bị đầu độc ma túy, ông Vĩ cho rằng đây không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường mà là vấn đề chung của xã hội. Vì thế cần phải có sự phối hợp của lực lượng an ninh địa phương để cần dẹp bỏ ngay, không để ma túy trở thành vấn nạn trong môi trường giáo dục.

Bee
Tag: Đầu độc học sinh bằng chất ngây nghiện , Cho học sinh hút ma túy , Trường Trung học Cơ sở Phố Mới , Bắc Ninh