Thật may vì chưa phát hiện thấy có chất tạo nạc trong một số mẫu thịt lợn được kiểm tra, xét nghiệm ở Hà Nội. Bây giờ người tiêu dùng chỉ trông cậy vào các nhà phân phối có uy tín, lương tâm và trách nhiệm với cộng đồng.
|
|
|
Tôi cho rằng, cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngay từ khâu thức ăn chăn nuôi (đầu vào) cho đến khâu phân phối, tiêu thụ, chế biến (đầu ra); thường xuyên lấy mẫu để kiểm tra ở các chợ đầu mối kể cả ở các chợ bán lẻ; cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của nhà cung cấp, các cửa hàng, các BQL chợ về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nói chung trong đó có VSATTP đối với thịt lợn.

Trong thực tế, người tiêu dùng phần lớn có tâm lý chuộng hàng ngon, rẻ và bắt mắt, nhưng lại ít quan tâm đến VSATTP mà nếu có quan tâm đi chăng nữa thì cũng khó mà có điều kiện để nhận biết, thôi thì phó mặc cho sự hên xui và số phận. Vì vậy, hơn bao giờ hết, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và việc tuyên truyền cho người dân ý thức và cảnh giác và phòng tránh những tác hại của thực phẩm "bẩn", thịt lợn nhiễm độc để từng bước thay đổi về thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân.
Thiết nghĩ, đây là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết trong tình hình hiện nay khi mà Đảng và Chính phủ đã có chủ trương lãnh đạo và chỉ đạo hết sức sâu sát, cụ thể và quyết liệt về việc kiểm soát VSATTP để bảo đảm cho sức khỏe của cộng đồng và sâu xa hơn là sự an toàn, lành mạnh của nòi giống Lạc Hồng về lâu, về dài.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh