Hải Phòng: Gần 100 học viên cai nghiện chạy trốn

Khoảng 16h40 ngày 1/4, 96 học viên nam của Trung tâm Giáo dục lao động và Phục hồi sức khỏe (thuộc sở LĐ-TB&XH TP. Hải Phòng, đóng tại 40 Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An) đã đồng loạt trốn trại.

Đến 19h cùng ngày, có 2 học viên tự nguyện quay trở lại trung tâm.

Ông Vũ Xuân Thái, Giám đốc trung tâm này cho biết, các học viên trốn trại vào thời điểm trước bữa cơm chiều. Theo nhận định ban đầu của Trung tâm này, các học viên trốn trại đã bị kích động bởi một số học viên có ý thức chưa cao.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, những đối tượng trốn chạy khỏi trung tâm đã vứt lại quần áo đồng phục của trung tâm ngay sau khi thoát ra khỏi cổng. Người dân các phố Nguyễn Văn Hới, Đông An… những con phố ngay cạnh yrung tâm này bị một phen thất đảm kinh hồn khi phát hiện gần trăm thanh niên cởi trần trùng trục, từng tốp mang theo cả hung khí nghênh ngang trên đường….

Cách đây gần 2 năm, ngày 17/5/2010, 586 học viên cai nghiện ma túy của Trung tâm Giáo dục lao động số 2 TP. Hải Phòng (trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) cũng đã đập phá cổng, trốn thoát ra ngoài. Trên đường kéo vào nội thành Hải Phòng, một số học viên quá khích đã đập phá vật dụng của một số nhà dân bên đường, đập vỡ cả cửa kính của một số ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 10.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở LĐ-TB&XH TP. Hải Phòng đã báo cáo vụ việc lên UBND TP. Hải Phòng. Lực lượng CA TP. Hải Phòng đã được huy động vào cuộc để cùng ngành LĐ- TB&XH tổ chức vận động những đối tượng bỏ trốn sớm quay trở lại trung tâm. Được biết, hầu hết số học viên cai nghiện ma túy tại trung tâm này là những đối tượng tự nguyện hoặc được người nhà “bảo lãnh” trong thời gian thực hiện cai nghiện tại trung tâm.

Ông Vũ Xuân Thái cho biết: Hiện, trung tâm đang rà soát số học viên bỏ trốn để thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình của những đối tượng bỏ trốn để vận động, thuyết phục số học viên bỏ trốn quay trở lại trung tâm.

Trong báo cáo vụ việc gửi tới các cơ quan chức năng trên địa bàn Hải Phòng, trung tâm này cũng cho biết, ngoài việc tìm hiểu nguyên nhân vụ việc hàng trăm học viên cai nghiện đồng thời bỏ trốn, trung tâm cũng sẽ rà soát tất cả các khâu trong quá trình quản lý học viên để có biện pháp chẩn chỉnh, phòng ngừa các học viên bỏ trốn trong thời gian tới.