Theo thông tin từ ban quản lý chợ các khu vực tại TPHCM, lượng hàng về chợ đầu mối nông sản thực phẩm trên địa bàn TPHCM khá ổn định. Nhiều mặt hàng rau, củ tại chợ đầu mối giảm giá nhẹ 2.000 - 3.000 đồng/kg.
|
|
|
Theo đó, giá rau, củ về các chợ truyền thống dần ổn định, trở lại mức giá trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, một số mặt hàng như cá, sò lông… vẫn đứng giá.
Tại hệ thống chợ đầu mối Thủ Đức, giá các mặt hàng rau, củ về chợ vẫn ổn định, không tăng đột biến. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, tổng lượng hàng về chợ đạt gần 7.000 tấn, bình quân mỗi ngày đạt trên 964 tấn, sản lượng ngành hàng súc sản đạt trên 147 tấn mỗi ngày đêm. Hiện giá một số mặt hàng cá tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg. Cá nục loại 1 giá 40.000 đồng/kg, cá điêu hồng loại 1 giá 37.000 đồng/kg. Giá cá đến tay người tiêu dùng: cá nục 50.000 - 55.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000 - 55.000 đồng/kg…
So với trước tết, hiện giá rau, củ giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg, do đã qua cao điểm Tết Nguyên đán nên sức mua chậm lại. Tại chợ Bùi Văn Ba (quận 7), giá bông cải trắng Đà Lạt 15.000 - 22.000 đồng/kg; đậu que Đà Lạt 20.000 - 25.000 đồng/kg…
Các mặt hàng thịt heo tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) cũng giảm 15%-20%. Đầu năm 2012, nước ta đang tiếp tục đối phó với tình trạng dịch cúm gia cầm quay trở lại. Tuy nhiên, trên thực tế, gia cầm, heo không kiểm dịch vẫn lọt vào TPHCM, gây bất an cho xã hội. Những nơi bày bán gia cầm, heo chưa kiểm dịch nhiều nhất là các chợ lẻ tự phát, khu vực lòng, lề đường.
Dọc tuyến quốc lộ 1A (đoạn từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây), đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7), đường Phạm Hùng (quận 8), quanh khu công nghiệp, khu chế xuất…, gia cầm sống chưa qua kiểm dịch vẫn bày bán tràn lan. Nguyên nhân khiến gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn được tiêu thụ nhiều tại TPHCM là do giá rẻ so với hàng đã qua kiểm dịch, khoảng 15.000 - 30.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhận thức hạn chế của người dân cũng góp phần tạo điều kiện cho đối tượng buôn lậu phát tán hàng.
Theo thông tin từ các cán bộ Trạm Thú y Bình Chánh, hiện có nhiều tiểu thương đã chích nước tăng cân heo nhằm thu lợi bất chính. Điều này gây thiệt hại cho người tiêu dùng (heo chảy nước) và nguy hiểm cho sức khỏe (nước tiêm heo thường là nước ao hồ, không đảm bảo vệ sinh).
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng