Thời tiết rét đậm đã làm ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, đặc biệt là trẻ em, người già. Các cháu dễ bị các bệnh viêm đường hô hấp, người bệnh tăng huyết áp dễ bị biến chứng nặng như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, thậm chí tử vong.
|
Sáng 5.1, nhiệt độ ngoài trời tại các huyện vùng cao là Na Hang và Chiêm Hóa xuống dưới 100C, có mưa nhỏ. ThS Đỗ Thị Thu Giang - Trưởng khoa Nhi, BV Đa khoa Tuyên Quang cho hay: Số các trường hợp bị bệnh nặng tăng, chủ yếu viêm phổi và viêm tiểu phế quản. Hiện tại khoa Nhi có 80 bệnh nhân, chủ yếu là hô hấp.
Dù lạnh dưới 100C, những đứa trẻ xã Hoà Phú (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) cũng chỉ có áo khoác mỏng và dép lê. Ảnh: NG.H
Trong 1 tuần trở lại đây, có 10 bệnh nhân nặng phải hỗ trợ hô hấp, có trường hợp chuyển lên tuyến trên, có 1 cháu bé tử vong. Theo BS Nông Văn Luân - PGĐ BV huyện Na Hang: Những ngày trời rét gần đây, tại BV tiếp nhận số trẻ em bị viêm phổi tăng cao khoảng 30% so với ngày thường. Tại khoa Nhi của BV Na Hang có 20 giường bệnh nhưng hầu hết để dành cho các cháu bé bị viêm phổi, viêm phế quản, hen dưới 6 tuổi.
Các BS khuyến cáo các bậc cha mẹ giữ ấm cho con, tránh sinh hoạt ở nơi gió lùa. Khi thấy con bị viêm đường hô hấp, không nên tự mua kháng sinh và dùng thuốc nam điều trị. Có thể dùng natri 0,9%o nhỏ cho trẻ 3 – 4 lần/ngày. BS Phạm Chí Cường - PGĐ BV huyện Chiêm Hóa cho hay: Nhiều trẻ viêm phổi được điều trị tại nhà, nếu không khỏi mới cho đi BV nên bệnh nặng hơn. Thời tiết thay đổi đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người già, đặc biệt là những người có tiền sử tai biến, cao huyết áp. Bệnh nhân tại khoa Nội hiện tại phần lớn là các cụ già từ 75 – 89 tuổi.
GS-TS Nguyễn Lân Việt - Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia cho biết: Thời tiết lạnh quá hay nóng quá đều có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tăng huyết áp. Nhất là khi trời lạnh đột ngột, dễ gây co mạch, nhiều bệnh nhân bị tăng đột ngột huyết áp, dễ khiến bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.
Chính vì vậy, vào những hôm thời tiết thay đổi, trời rét đậm như hiện nay thì người bệnh tăng huyết áp cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, hạn chế ra ngoài, mặc ấm, ăn uống đầy đủ năng lượng, có thể nên tới cơ sở y tế hoặc mời bác sĩ đến khám ngay khi thấy có những triệu chứng bất thường. Tránh căng thẳng, lo âu quá mức, có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ luyện tập một cách hợp lý nhất...
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?