Gia Lai: Đánh người đến chết vì miếng ván, tấm bạt
Thứ năm, 23/02/2012 09:20

Chiều 21-2, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Huynh 8 năm tù giam vì tội “giết người”, buộc Huynh phải đền bù tiền tổn thất tinh thần, tiền ma chay tang lễ (tổng cộng 57.950.000 đồng), trợ cấp nuôi con dưới 18 tuổi của Túi.

Khoảng 12 giờ ngày 1-8-2011, Rơ Châm Huynh (19 tuổi) và Rơ Lan Túi (44 tuổi) cùng trú làng Jrăng Krái, xã Ia Khai, Ia Grai, Gia Lai rủ nhau đến khu vực nhà mồ của làng để uống rượu với bà con. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi cả làng đều đã về hết, Huynh và Túi vẫn ngồi lại tâm sự.

Bị cáo Rơ Châm Huynh trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh

Huynh hỏi Túi có chặt phá cây cà đắng và trộm 2 miếng ván, 1 tấm bạt của Huynh. Túi xác nhận là mình có chặt cây cà đắng, còn chuyện 2 miếng ván và tấm bạt để ngày mai tính.

Lời qua tiếng lại, Túi dùng tay đấm 1 phát vào ngực Huynh, rồi xông vào định đánh Huynh tiếp. Nhưng Huynh lại vật ngã Túi ra đất và nhổ 1 khúc cây dài hơn 1m đánh vào cổ, ngực của Túi khiến Túi ngã ngửa xuống đất.

Thấy Túi vẫn còn cử động, Huynh đến ngồi lên bụng, dùng tay phải bóp cổ, còn tay trái giữ vai của Túi cho đến khi thấy Túi không còn cử động nữa rồi mới đứng dậy về nhà.

Hậu quả, Rơ Lan Túi chết tại chỗ do suy hô hấp, trụy tim mạch, chấn thương cổ, ngực gây xuất huyết phổi.

Chiều 21-2, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Huynh 8 năm tù giam vì tội “giết người”, buộc Huynh phải đền bù tiền tổn thất tinh thần, tiền ma chay tang lễ (tổng cộng 57.950.000 đồng), trợ cấp nuôi con dưới 18 tuổi của Túi.

Báo Gia Lai
Tag: Giết người , Pháp luật , Gia Lai