Ngày 17/4, tại cuộc họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự án luật điện lực sửa đổi, bộ Công thương đã chính thức đề xuất thu phí điều tiết hoạt động điện lực để bù đắp chi phí cho công tác điều tiết các hoạt động điện lực.
|
|
|
Lý giải về loại phí mới được đề xuất, bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, hoạt động điều tiết điện lực có đặc thù là nghề nặng nhọc, song chế độ chính sách, tiền lương chưa có sức hút để thu hút cán bộ giỏi, vì thế Chính phủ muốn có cách thu để phục vụ cho hoạt động điều tiết điện lực. Nhưng chính bộ Công thương cũng thừa nhận: do hoạt động điều tiết điện lực vẫn còn do cục Điều tiết điện lực (bộ Công thương) đảm nhận, tức là vẫn là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thì không được thu phí, mà phí này phải độc lập với cơ quan quản lý nhà nước.
Tuy nhiên, nhiều thành viên trong Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc “đẻ” thêm tầng tầng, lớp lớp phí nữa sẽ đẩy giá điện tăng cao và không phù hợp với pháp lệnh Phí và lệ phí. Theo chủ nhiệm uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đúng ra từ lúc sản xuất đến tiêu dùng chỉ phải ba khâu, nhưng chúng ta lại quy định tầng tầng lớp lớp về giá, về phí như giá phát điện, giá bán… “Trong đó nhiều khoản phí chưa hề có trong quy định của pháp lệnh về phí và lệ phí nên cần phải làm rõ thêm. Chúng ta quy định nhiều nấc trung gian thế này thì giá điện sẽ bị đẩy lên”, ông Hiển lo ngại. Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý nhấn mạnh: “Hiện điện lực đã có hai loại phí rồi nên “đẻ” thêm một loại phí nữa thì sẽ tầng tầng lớp lớp phí. Như thế sẽ khiến cho giá điện tăng lên”. Ngoài ra, theo ông Lý, loại phí này là không phù hợp vì cơ quan quản lý nhà nước thì không đi cung cấp dịch vụ để thu phí.

Về giá điện, theo bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, việc điều chỉnh giá bán trong thời gian qua chưa bảo đảm tính kịp thời so với biến động của các yếu tố đầu vào hình thành giá. Giá bán điện bình quân càng ngày càng thấp hơn so với giá thành sản xuất kinh doanh điện nên chưa hút các thành phần kinh tế đầu tư. Ngoài ra, khi thực hiện theo cơ chế thị trường, giá điện luôn biến động, không thể bất biến trong một thời gian dài nên việc luật Điện lực hiện hành giao cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biểu giá bán lẻ đã không còn phù hợp với thực tế. Do đó, theo bộ trưởng Hoàng, để giá điện có thể được điều chỉnh một cách linh hoạt theo tín hiệu của thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì cần quy định theo hướng: cơ chế xây dựng và điều chỉnh giá điện do Thủ tướng Chính phủ quy định; các chi tiết về cơ cấu biểu giá cần giao cho cơ quan chuyên ngành thực hiện.
Đề xuất này nhận được sự đồng tình của uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường, nhưng nhiều ý kiến mong muốn, việc này phải đi cùng với cơ chế minh bạch về giá và điều chỉnh giá. Ông Phùng Quốc Hiển cho hay, khi xây dựng luật Giá mới đây, có nhiều ý kiến khác nhau, rằng nên để giá điện nằm trong diện bình ổn hay định giá. “Nhưng chúng tôi thống nhất là không chuyển mà vẫn để ở diện định giá vì điện vẫn độc quyền. Nếu bán thấp hơn thì Nhà nước sẽ bù giá”, ông Hiển nói. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng, định giá bình quân là hợp lý, nhưng để nhiều loại giá và phí như thế thì... chết!
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại